Sếp Thuduc House liền từ chức vì lý do sức khoẻ

Google News

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Thuduc House từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Thuduc House.
Ông Chinh cho biết ông không thể tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe nên đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT công ty chấp thuận cho ông rút khỏi vị trí này.
Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh gia nhập Thuduc House vào năm 2016 và tới đầu năm 2020 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và tháng 6/2020 được bầu làm thành viên HĐQT.
Ngoài Thuduc House, ông Chinh hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp khác như Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng Khoán Sen Vàng; Thành viên HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế; Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức; và Thành viên HĐTV kiêm Tông Giám đốc Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.
Louis vua gia nhap, sep Thuduc House lien tu chuc vi ly do suc khoe
 
Động thái rút khỏi HĐQT của ông Chinh diễn ra sau khi nhóm Louis tham gia mua và trở thành cổ đông lớn tại TDH. Ghi nhận trong phiên 16/9, CTCP Louis Land (BII) đã mua vào gần 1,5 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,86% lên mức 5,16% vốn điều lên. Như vậy, Louis Land đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại Thuduc House.
Cổ phiếu TDH đang thuộc diện cảnh báo từ ngày 28/5 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 âm.
Tuy nhiên trên thị trường, cổ phiếu TDH liên tục ghi nhận các phiên tăng kịch trần kể từ ngày 10/9 tới nay. Trong phiên chiều ngày 21/9, TDH ghi nhận giá cổ phiếu tăng kịch trần 13.200 đồng/cp.
Năm 2020, TDH vướng phải lùm xùm nợ thuế với Cục thuế Tp.HCM kéo chỉ số kinh doanh kém sắc. Nửa đầu năm sau lùm xùm truy thu thuế với giá trị 400 tỷ đồng, TDH liên tục động thái bán vốn nhằm gia tăng nguồn thu. Kết quả số lãi đột biến trên đã giúp TDH không còn lỗ luỹ kế.
Tính đến thời điểm 30/6/2021, TDH vẫn ghi nhận hơn 440 tỷ phải thu Cục thuế TP.HCM theo các quyết định liên quan. Đồng thời, ghi nhận phải thu khoản tạm nộp cơ quan chức năng hơn 365,5 tỷ đồng.
Được biết, TDH đã tạm nộp số tiền trên cho cơ quan chức năng, song song với việc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Tp.HCM đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế Tp.HCM vào cuối năm 2020. Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về các cáo buộc của Cục Thuế Tp.HCM.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)