“Ông trùm” sản xuất bao cao su kiếm tiền khủng

Google News

Doanh số tăng mạnh giữa mùa dịch đã khiến cho ông chủ này thu về số tiền lớn.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung

Mặt hàng bao cao su của công ty Karex (Malaysia) do ông Goh Miah Kiat làm CEO kiếm tiền "khủng", doanh số bán hàng online tăng gấp 7 lần trong nửa đầu năm nay do thời gian giãn cách chống Covid-19 ở Malaysia hồi tháng 3.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-2

Goh Miah Kiat là thành viên thuộc thế hệ thứ tư điều hành công việc kinh doanh. "Có lẽ vì ở nhà quá nhiều, không có nhiều thứ để giải trí, cùng với đó, nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn có con vào thời điểm dịch bệnh khó khăn nên họ mua bao cao su nhiều hơn" - ông Goh Miah Kiat lý giải.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-3

Sau khi tốt nghiệp đại học, Goh Miah Kiat gia nhập Karex. Anh thừa nhận đó không phải là dự định ban đầu của bản thân và cha.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-4

Tuy nhiên, cha qua đời khi Goh Miah Kiat đang học đại học đã khiến anh phải theo mong muốn của gia đình.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-5

Khi gia nhập công ty năm 21 tuổi, Goh Miah Kiat đã điều hành công ty phát triển và tăng doanh thu của Karex từ 7 triệu Ringit năm 2000 lên 360 Ringit năm 2019.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-6

Goh Miah Kiat cho hay, anh đã nhìn thấy thành công từ những người xung quanh. Goh cũng học được nhiều từ khách hàng và luôn đặt câu hỏi "có nhiều nhà sản xuất khác nhau, tại sao họ mua hàng của tôi" nên phải làm những điều khác biệt.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-7

Chuyện kinh doanh của gia đình bắt đầu từ khi gia đình Goh rời Trung Quốc đến Malaysia sinh sống hồi năm 1920.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-8

Tại đây, gia đình anh mở một cửa hàng nhỏ, chấp nhận bán hàng và cho khách thanh toán bằng cao su.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-9

Sau đó, gia đình anh mở một nhà máy chế biến cao su. Năm 1988, công ty chuyển sang sản xuất các vật tư y tế.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-10

Thời điểm đó, công ty có tên là Banrub, không được nhiều người để ý. Nhưng năm 1994, công ty đổi sang tên Karex đã được nhiều khách hàng chú ý hơn.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-11

Karex tự hào với những sản phẩm của mình. Công ty đã  đưa ra các sản phẩm bao cao su phát sáng trong bóng tối, bao cao su đổi màu hay bao cao su hương sầu riêng.

“Ong trum” san xuat bao cao su kiem tien khung-Hinh-12

Trong quá trình phát triển, Karex đã mua lại một số thương hiệu sản xuất bao cao su trên thế giới và trở thành nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới.

Theo Nghi Dung/ Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)