Hà Nội: Biệt thự "khủng" vi phạm bất chấp hoàn thiện... “Thanh tra Bộ Xây dựng cần vào cuộc"?

Google News

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Thanh tra Bộ Xây dựng phải vào cuộc xem xét lại công trình vi phạm số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha, nếu không dư luận sẽ không phục.

Liên quan đến sự việc công trình biệt thự vi phạm số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vẫn cho công nhân thi công rầm rộ dù bị đình chỉ, ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trách nhiệm thuộc về Thanh tra xây dựng của TP.Hà Nội và của quận Cầu Giấy, trực tiếp là cán bộ cấp phường, là Chủ tịch UBND phường Yên Hòa.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc UBND quận Cầu Giấy đang xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng Hà Nội đối với việc cấp giấy phép xây dựng công trình trên "có vẻ như chính quyền UBND quận Cầu Giấy và chủ đầu tư đang "thậm thụt" với nhau để hợp thức hóa vi phạm"?
Bởi theo ông Nhưỡng, từ trước đến nay, việc xử lý các vi phạm tại công trình này chính quyền không làm đến nơi đến chốn, tại sao bây giờ lại xin ý kiến cấp phép bổ sung, như vậy là xin hợp thức hóa cho chủ đầu tư, giúp chủ đầu tư hợp thức hóa vi phạm?
Ha Noi: Biet thu
Biệt thự số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha vẫn ngang nhiên hoàn thiện dù đang bị cơ quan chức năng đình chỉ tuyệt đối.
Bên cạnh đó, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng kiến nghị Thanh tra Bộ Xây dựng phải vào cuộc xem xét lại, nếu không dư luận sẽ không phục.
Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nhấn mạnh sai phạm tại công trình nêu trên cần phải xử lý nghiêm, có thể xử phạt hành chính hoặc buộc phải cưỡng chế hoặc tháo dỡ phần công trình vi phạm. Đối với cán bộ, nếu xác định có "bao che" các cơ quan chức năng cần làm rõ mức độ vi phạm để xử lý.
Mời độc giả xem video: Biệt thự số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha bất chấp hoàn thiện dù đang bị đình chỉ ngày 25/12:
 
Như báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, UBND quận Cầu Giấy vừa có báo cáo gửi Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và UBND TP.Hà Nội về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 9 lô B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa.
Theo báo cáo, ngày 11/2/2020, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 262107 cho hộ gia đình ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà tại địa chỉ số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, diện tích 300 m2.
Theo quy hoạch được phê duyệt, lô đất số 9 nêu trên được quy định về quy mô xây dựng công trình là 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33%, hệ số sử dụng đất 1,00.
Ngày 12/11/2020, UBND quận Cầu Giấy đã cấp giấy phép xây dựng số 638/GPXD cho ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà với quy mô 3 tầng nổi, mật độ xây dựng 25,2%.
Hiện, Công trình xây dựng trên có quy mô 3 tầng nổi + tầng áp mái + tầng hầm; mật độ xây dựng khoảng 50% tương ứng với diện tích sàn xây dựng khoảng 150 m2 (sai quy mô số tầng và mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp).
Quá trình xử lý các vi phạm tại công trình này, chính quyền quận Cầu Giấy và UBND phường Yên Hòa đã có nhiều văn bản yêu cầu tháo dỡ phần công trình vi phạm nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Chính quyền sở tại sau đó đã có quyết định đình chỉ thi công, đồng thời yêu cầu các bên liên quan trình hồ sơ cưỡng chế theo quy định.
Đáng chú ý, sáng ngày 25/12, tại công trình biệt thự vi phạm số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha dù bị cơ quan chức năng đình chỉ tuyệt đối nhưng chủ công trình vẫn bất chấp thi công nốt các hạng mục, lăn sơn vàng nổi bật.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.
Đoàn Khang

>> xem thêm

Bình luận(0)