Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực bị Hà Nội bêu tên nợ tiền thuê đất

Google News

Chủ đầu tư của các dự án lớn như Discovery Complex, 8B Lê Trực là Tập đoàn Kinh đô TCI vừa nợ thuế, vừa nợ tiền sử dụng đất của Hà Nội, với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 272 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuế đất với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Trong số đó có 260 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 928,1 tỷ đồng và 12 doanh nghiệp nợ tiền thuế đất, với hơn 72,97 tỷ đồng.
Trong danh sách 12 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, một số cái tên quen thuộc được “bêu tên” là: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy nợ nhiều nhất với 45,8 tỷ đồng. Công ty cổ phần điện tử Giảng Võ nợ 6,5 tỷ đồng; Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô nợ 5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội nợ 4,7 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có Công ty cổ phần may Lê Trực nợ 2,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Tiền Phong nợ 1,4 tỷ đồng. Chi nhánh công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp xây lắp và khảo sát công trình nợ 2,3 tỷ đồng.
Chu dau tu du an 8B Le Truc bi Ha Noi beu ten no tien thue dat
 Dự án 8B Lê Trực vẫn nợ tiền thuê đất. Ảnh: Anh Tuấn.
Trong danh sách 12 công ty nợ tiền thuê đất Hà Nội thì có tới 3 công ty con của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh đô TCI Group). Ba công ty con này là: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy, Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô, Công ty cổ phần may Lê Trực.
Công ty Kinh Đô TCI từng ồn ào với một loạt dự án bất động sản như: Kinh Đô Building (Lò Đúc, quận Đống Đa), Discovery Complex II (8B Lê Trực, quận Ba Đình), Discovery Complex (Xuân Thủy, quận Cầu Giấy), The Capital Garden (102 Trường Chinh, quận Đống Đa)…
Ba công ty con đang nợ thuế của Kinh đô TCI Group cũng chính là chủ đầu tư của 3 dự án ồn ào hiện nay. Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô là chủ đầu tư dự án Kinh Đô Building (Lò Đúc, quận Đống Đa). Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy là chủ đầu tư dự án Discovery Complex (302 Cầu Giấy) và Công ty cổ phần may Lê Trực là chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực tai tiếng.
Dự án 8B Lê Trực vướng vào lùm xùm trong việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc. Một trong số đó là chủ đầu tư đã xây vượt tầng, vượt độ cao so với quy định.
Theo giấy phép xây dựng, chiều cao công trình đến đỉnh tum thang là 53 m, nhưng chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng).
Diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng hơn 6.100 m2 so với giấy phép. Hiện nay Hà Nội vẫn đang tìm phương án để cắt ngọn tòa nhà này.
Tại dự án Kinh Đô Building số 93 Lò Đúc (quận Đống Đa) từng xảy ra mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân, khi chủ đầu tư tự ý xây dựng trên phần diện tích chung của tòa nhà mà không xin ý kiến của cư dân. Ngoài ra còn có mâu thuẫn trong quản lý, vận hành.
Chu dau tu du an 8B Le Truc bi Ha Noi beu ten no tien thue dat-Hinh-2
 Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy, một trong 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam, đứng đầu danh sách nợ thuế tại Hà Nội. Ảnh: Hiếu Công.
Dự án Discovery 302 Cầu Giấy, chủ đầu tư tự ý xây cơi nới thêm tầng khối đế. Theo đó, chủ đầu tư đã xây dựng khối đế 8 tầng và một tầng cây xanh, vượt 3 tầng khối đế so với giấy phép.
Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Xây dựng) còn chỉ ra dự án này sử dụng sai mục đích 3.532,5 m2 đất. Ngoài ra còn vi phạm về vấn đề tài chính.
Tổng số tiền mà 3 công ty con của Kinh Đô IDC nợ tiền thuê đất Hà Nội khoảng 53 tỷ đồng, dẫn đầu trong số các doanh nghiệp bị “bêu tên”.
Đáng chú ý, ngoài danh sách nợ tiền sử dụng đất, Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô còn nợ số tiền thuế 26,7 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội cho biết có 156 doanh nghiệp nợ thuế trên 886,4 tỷ đồng đã công khai từ các năm 2015, 2016, 2017 với số nợ thuế ngày càng lớn.
Một số công ty nợ thuế lớn như Công ty cổ phần công trình giao thông 118 - Momota nợ hơn 54,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng năng lượng nợ hơn 46,8 tỷ đồng, Tổng công ty cơ khí xây dựng nợ hơn 40,79 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà nợ hơn 40,25 tỷ đồng.
Công ty Meinhardt (thầu chính tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) nợ hơn 33,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Coma 18 nợ 31,8 tỷ đồng, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương nợ hơn 26,4 tỷ đồng...

Theo Hiếu Công/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)