Các tỷ phú phải đóng bao nhiêu nếu Mỹ áp luật thuế với giới siêu giàu?

Google News

Các tỷ phú Mỹ sẽ phải đóng tổng cộng 114 tỷ USD cho năm 2020 theo mức thuế

Dự luật, được gọi là Đạo luật thuế siêu triệu phú, sẽ áp mức thuế 2% hàng năm với các cá nhân có giá trị tài sản ròng từ 50 triệu đến 1 tỷ USD, còn những người có trên 1 tỷ USD sẽ phải đóng 3% hàng năm.

Bà Warren nói khoản thuế này sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoảng 100,000 gia đình Mỹ và các tỷ phú nước này sẽ đóng khoảng một nửa tổng số tiền thuế.

Cac ty phu phai dong bao nhieu neu My ap luat thue voi gioi sieu giau?

Jeff Bezos và Bill Gates

Khoảng 650 tỷ phú Mỹ có tổng tài sản hơn 4.2 nghìn tỷ USD, hai nhóm Công bằng thuế cho người Mỹ (ATF) và Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ (IPS) cho biết dựa trên tính toán từ dữ liệu của Forbes. Theo họ, tài sản của giới siêu giàu đã tăng lên khoảng 44% kể từ tháng 3/2020, khi những đợt phong tỏa vì đại dịch ở Mỹ bắt đầu.

Dựa trên sự giàu có của các tỷ phú Mỹ vào cuối năm 2020, chỉ riêng số tiền thu được từ nguồn thuế tài sản này trong hơn một thập niên đủ để tài trợ cho khoảng 3/4 gói cứu trợ virus corona trị giá 1.9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

Và khoảng 1/3 thuế tài sản sẽ được trả bởi 15 người Mỹ giàu nhất, những người gộp lại có tài sản hơn 2.1 nghìn tỷ USD, hai nhóm trên cho biết.

Một phân tích riêng của Đại học California tại Berkeley, được trích dẫn bởi bà Warren, ước tính thuế tài sản sẽ tạo ra doanh thu 3 nghìn tỷ USD trong 10 năm. Bà cũng đề xuất đầu tư số tiền thu được vào các chương trình như chăm sóc trẻ em, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Dưới đây là những con số cụ thể mà Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg - 4 người giàu nhất nước Mỹ tính đến cuối năm 2020, dựa trên dữ liệu từ Forbes - sẽ phải trả cho năm 2020 theo đề xuất thuế tài sản của bà Warren, theo tính toán của ATF và IPS.

Jeff Bezos: 5.7 tỷ USD

Theo ATF và IPS, người sắp rời vị trí CEO Amazon sẽ phải trả 5.7 tỷ USD tiền thuế tài sản cho năm 2020. Giá trị tài sản ròng của ông tính đến cuối năm 2020 là 191.2 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes.

Các nhà lập pháp Washington cũng đã đề xuất đánh thuế với các tỷ phú của bang này. Nếu thế, Bezos sẽ phải trả gần 2 tỷ USD/năm theo luật thuế này.

Elon Musk: 4.6 tỷ USD

Musk, tỷ phú công nghệ đứng sau Tesla, SpaceX, Neuralink và The Boring Company, sẽ trả 4.6 tỷ USD cho năm 2020 theo đề xuất của bà Warren, ATF và IPS cho biết.

Theo dữ liệu của Forbes, tính đến cuối năm 2020, giá trị tài sản ròng của Musk đạt 153.5 tỷ USD, sau khi tài sản của ông tăng hơn 6 lần trong 10 tháng.

Bill Gates: 3.6 tỷ USD

Đồng sáng lập Microsoft, người có tài sản 120 tỷ USD vào tháng 12/2020 theo tính toán của Forbes, sẽ phải trả 3.6 tỷ USD thuế tài sản, ATF và IPS cho biết.

Mark Zuckerberg: 3 tỷ USD

CEO Facebook sẽ phải trả khoảng 3 tỷ USD thuế tài sản cho năm 2020, ATF và IPS cho biết. Theo Forbes, tính đến cuối năm 2020, Zuckerberg sở hữu khối tài sản khoảng 99.9 tỷ USD.

Theo Nhã Thanh

>> xem thêm

Bình luận(0)