Viêm mủ nội nhãn tưởng đau mắt đỏ

Google News

Cháu Mai Thị Liên (2 tuổi ở Hà Nội) phải cấp cứu với triệu chứng mắt phải đỏ ngầu, đầy nhử mắt.

- Cháu Mai Thị Liên (2 tuổi ở Hà Nội) vừa phải cấp cứu với triệu chứng mắt phải đỏ ngầu, đầy nhử mắt.
 
 
Nguyên nhân được biết, cháu cũng một lần đau mắt đỏ và mẹ đã ra hiệu thuốc tả bệnh mua thuốc, được hai ngày thì cháu khỏi và lần này mẹ cháu cũng nghĩ cháu bị đau mắt đỏ bình thường nên đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt như lần trước về điều trị, song 3 ngày mà cháu không đỡ.
 
Khi tới khám, bác sĩ mới cho hay cháu bị viêm mủ nội nhãn, không có khả năng chữa trị.

Lời bàn: Thói tự ý chẩn bệnh và dùng thuốc là tình trạng đáng báo động tại các gia đình, nhất là đối với trẻ em, vấn đề này sẽ không chữa đúng bệnh mà làm hại thêm, đặc biệt là đối với mắt, vùng rất nhạy cảm và tiến triển bệnh nhanh. Vì vậy, khi có bất cứ vấn đề gì, gia đình nên đưa trẻ tới bác sĩ chuyên khoa để được khám chữa kịp thời nhất. 
  
BS Vi Văn Cầu (Bệnh viện Mắt Hà Đông, Hà Nội)

Bình luận(0)