Vô vàn những cách sáng tạo không gian chơi cho con trong mùa dịch

Google News

Chỉ bằng những cách vô cùng đơn giản, công cuộc trông con trong mùa dịch có vẻ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Trong khi các con được nghỉ học dài ngày vì tình hình dịch bệnh phức tạp, không ít các bậc phụ huynh phải ‘đau đầu' trước vấn đề trông con, cũng như cần phải suy nghĩ xem nên cho con chơi gì trong lúc chúng ở nhà.
Trong cái khó ló cái khôn, các ông bố bà mẹ nghĩ ra đủ trò chơi cho con trong mùa dịch. Người thì bày ra những trò chơi rèn luyện tính kiên nhẫn cho con, đồng thời cũng giúp bọn trẻ 'giết thời gian', có người lại dành thời gian làm cho con những món đồ chơi thủ công, có một không hai khiến lũ trẻ vô cùng thích thú.
Hầu như tất cả những không gian chơi mà các bố mẹ tạo ra cho con đều không cần đến những món đồ đắt đỏ, xịn sò, chỉ những thứ đơn giản như lõi giấy vệ sinh, đá sỏi, ống nhựa, băng dính, bìa cát tông,... cùng một chút sáng tạo, các bố mẹ này đã tạo ra rất nhiều trò chơi hay ho để con cái ngoan ngoãn và thoải mái vui chơi trong nhà.
Những trò chơi hay ho được những ông bố bà mẹ sáng tạo và chia sẻ hàng loạt lên mạng xã hội để mọi người cùng thực hiện. Với những cách tham khảo dưới đây, có lẽ nhiều bố mẹ cũng phần nào 'thở phào' khi hàng ngày phải suy nghĩa 'Cho con chơi gì?'.
Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich
Nghỉ dịch phải ở im trong nhà, con vẫn có thể vận động, chơi đùa với công viên thu nhỏ, đủ các trò chơi được bố mẹ làm bằng các vật dụng vô cùng đơn giản 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-2
Tách hạt thanh long đối với người lớn thì tốn thời gian, nhưng đối với trẻ nhỏ thì có thể rèn luyện được tính kiên trì, tỉ mỉ cho các con đó 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-3
Nhiều bố mẹ chọn cách trộn cách trộn các loại hạt vào nhau để cho các con ngồi nhặt, vừa ‘giết thời gian', các con cũng có thể vô cùng thích thú vì được trải nghiệm cảm giác của cô Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-4
Bằng các vật dụng đơn giản, bố mẹ cũng có thể làm cho các con những con thú cưng để con chơi cùng khi ở nhà, như chú khủng long đáng yêu bằng bìa cát tông này chẳng hạn 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-5
 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-6
 Hoặc bố mẹ làm cho con một ngôi nhà nhỏ, cả nhà cùng cắt dán, tô tô vẽ vẽ những ngày ở nhà chống dịch

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-7
Bé Xoài nhà hot mom Trang Lou cũng có 'nhà riêng' siêu ngầu luôn nhé

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-8
 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-9
 

Vo van nhung cach sang tao khong gian choi cho con trong mua dich-Hinh-10
Nhiều bố mẹ chọn xem hình ảnh các con thú ở chế độ 3D để các con được vui chơi tại 'vườn thú online', thỉnh thoảng dọa cho con khóc một chút chơi chơi. 
Bên cạnh việc tự trông con, nhiều phụ huynh cũng chọn cách cho các con về quê với ông bà tránh dịch. Đây cũng là một cách khá hay vì ông bà thường bày cho các cháu những trò chơi dân gian, tương tác trực tiếp với ông bà, đặc biệt tránh xa các thiết bị điện tử như Tivi, điện thoại, ipad,...
Theo Tiin

>> xem thêm

Bình luận(0)