Việt Nam có phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả cao

Google News

Ngày 20/2, thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi và ra viện. Mặc dù chưa có thuốc đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với COVID-19.
 

Viet Nam co phac do dieu tri COVID-19 hieu qua cao
 Bệnh nhi 3 tháng tuổi được BV Nhi T.Ư cho xuất viện về theo dõi tại tuyến huyện. Ảnh: Mạnh Thắng
15/16 ca dương tính với COVID-19 khỏi bệnh minh chứng cho sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.
Tín hiệu đáng mừng
Trong số những ca dương tính với COVID-19, nhiều trường hợp có bệnh nền như huyết áp, tim mạch, tiểu đường và từng cắt phổi do ung thư. Ngoài các bệnh nhân đã ra viện, bệnh nhân còn lại đang có sức khỏe tiến triển tốt và sẽ sớm được ra viện trong những ngày tới.
Hôm qua, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là bé N.G.L, 3 tháng tuổi ở (sinh ngày 5/11/2019, quê ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư cho xuất viện sau 9 ngày theo dõi, điều trị và chăm sóc, cách ly tại đây. GS. TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết: “Sau khi trao đổi chuyên môn giữa các tuyến, do là ca bệnh nhỏ tuổi, để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt hơn, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi T.Ư) lúc 20h30 phút ngày 11/2. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban lãnh đạo và các bác sĩ tại Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em đã hội chẩn, chẩn đoán trẻ viêm đường hô hấp trên/trẻ nhiễm Covid-19 và đưa ra các liệu pháp điều trị phù hợp”.
Đến ngày 13/2, trẻ không sốt, còn ho, có đờm, không khó thở, tim phổi bình thường, đại tiểu tiện bình thường. Từ ngày 14/2 đến 17/2, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Theo GS. Hải: “Chúng tôi chỉ chăm sóc dinh dưỡng, nâng đỡ thể trạng, long đờm. Trong quá trình điều trị, người mẹ được bảo hộ bằng khẩu trang, quần áo, vẫn tiếp xúc, trẻ bú sữa mẹ và người mẹ hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm bệnh, kết quả xét nghiệm cũng âm tính”.
GS.TS Lê Thanh Hải cho rằng: “Trường hợp này khá đặc biệt cho thấy không phải ca nào tiếp xúc gần người bệnh cũng lây bệnh. Cả hai mẹ con đều tiếp xúc với người dương tính (là dì, bà ngoại, ông ngoại) nhưng chỉ con nhiễm bệnh. Trường hợp 3 người Trung Quốc tại TPHCM cũng vậy khi người vợ đi với chồng từ Vũ Hán sang không nhiễm bệnh, trong khi người con tiếp xúc với cha vài ngày đã lây bệnh. Có thể lý giải, sự lây nhiễm bệnh liên quan nhiều đến đề kháng miễn dịch của cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh, miễn dịch cao nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm đi”.
Bệnh viện Nhi T.Ư đã cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng để thay phiên nhau chăm sóc 2 mẹ con cháu bé tại phòng cách ly áp lực âm hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Nhóm 4 nhân viên y tế này cũng được cách ly tại khu vực lưu của bệnh viện. Bệnh nhi được đưa về địa phương và sẽ tiếp tục được các y, bác sĩ tại đây theo dõi sức khỏe dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư.
Chiều ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã công bố điều trị thành công thêm cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19. Chỉ trong 3 ngày Y tế huyện Bình Xuyên đã có 4 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện. Hai bệnh nhân này là mẹ và em gái của bệnh nhân N.T.D đã được chữa khỏi trước đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư.
Tại buổi xuất viện này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, còn 1 bệnh nhân là ông Nguyễn Văn V. bố của N.T.D và là chồng của bà P.T.T. Hiện sức khỏe bệnh nhân có nhiều tiến triển tốt, ho ít, hiện được theo dõi sát sao. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà.
Cập nhật liên tục phác đồ điều trị
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tại Việt Nam, những hướng dẫn chuyên môn điều trị bệnh thường được xây dựng rất sớm. Ông Khuê chia sẻ: “Với căn bệnh này, chúng tôi thấy có những đặc thù với căn bệnh SARS trước kia và bệnh dịch mới nổi hiện nay nên Việt Nam có hướng dẫn điều trị cập nhật ngay từ những ngày trước Tết. Sau đó, Việt Nam tiếp tục tập huấn triển khai một cách quyết liệt các phác đồ hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện. Ngay sau khi điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị một lần nữa, đưa ra những chiến lược điều trị cụ thể từ hướng dẫn đón tiếp ban đầu, cách ly người bệnh đến sử dụng thuốc, dịch truyền và phương tiện cấp cứu cần thiết nhất cho bệnh nhân nặng bằng phương tiện hiện đại nhất. Có thể nói, đối phó với dịch Covid -19, chúng ta luôn đi trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Hiện nay, 16 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam đã có đầy đủ mô hình như: nam, nữ; cao tuổi; nhiều bệnh nền huyết áp, tim mạch, tiểu đường và từng cắt phổi do ung thư; bệnh nhi. Chúng tôi đang tiếp tục tổng hợp các số liệu về dịch tễ học, lâm sàng và các kết quả điều trị để tiếp tục cập nhật thêm phác đồ điều trị dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tới”.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc sớm có kết quả xét nghiệm chính xác có vai trò rất quan trọng để có thể nhanh chóng triển khai các phương pháp cách ly đặc biệt ngay từ giờ đầu và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Ngoài ra còn là căn cứ xác định ổ dịch để khoanh vùng, cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm, từ đó dập dịch kịp thời.
Theo Thái Hà/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)