Truyền 2 lít máu cứu một phụ nữ tai nạn vỡ tim, sốc đa chấn thương

Google News

Bệnh nhân bị tay lái xe 3 bánh đập thẳng vào ngực trái gây chấn thương ngực, vỡ tim, nguy kịch. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa cứu sống chị N.M.T. (35 tuổi, trú tại xã Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang) bị tai nạn nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng bầm tím vùng ngực, da tái lạnh, gãy nhiều xương sườn, không đo được huyết áp, tim đập nhanh 140 lần/phút.
Gia đình bệnh nhân cho biết, chiều 15/11, trong lúc đang lái xe gắn máy ba chân vận chuyển gạch, nạn nhân bị gạch đổ vào bộ phận đầu xe, tạo lực đẩy tay lái của xe đập vào vùng ngực trái gây đa chấn thương và ngất. Một số lao động tại cơ sở sản xuất gạch cho biết, do đống gạch cao, nhiều viên đổ xuống gây bụi nên lúc sau mới phát hiện được người bị nạn.
Ngay sau đó, chị T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Nhưng do bệnh nhân chấn thương quá nặng, tình thế cấp bách, bác sĩ phải hội chẩn khẩn cấp liên viện với Bệnh viện E (Hà Nội).
Các chuyên gia kết luận, bệnh nhân bị sốc đa chấn thương rất nặng, chấn thương ngực kín, chấn thương tim, vỡ tim do tai nạn lao động và chỉ định phẫu thuật gấp giữ tính mạng.
Truyen 2 lit mau cuu mot phu nu tai nan vo tim, soc da chan thuong
Chị T. may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp) 
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân được mổ mở lồng ngực, hút máu đông, khâu vết thương tâm nhĩ phải, tĩnh mạch chủ, cố định mảng sườn trái và phải truyền 2 lít máu.
Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được theo dõi thêm tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.
Theo Khả Minh/ VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)