Trị đau dạ dày bằng hoa chuối

Google News

(Kiến Thức) - Để trị đau dạ dày, có thể dùng hoa chuối sắc uống hoặc thêm chút gạo tẻ nấu cháo hoa chuối. 

Hỏi: Tôi bị đau dạ dày mạn tính nhiều năm. Gần đây có người mách dùng hoa chuối có thể giúp ổn định bệnh này. Mong tòa soạn cho biết, công dụng của hoa chuối và cách dùng nó để trị đau dạ dày - Phạm Thị Huệ (Hải Dương).
Tri dau da day bang hoa chuoi
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Theo dược học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc, thường được dung để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy trướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, rối loạn kinh guyệt, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch, lợi xương tủy... 
Để trị đau dạ dày dùng: Hoa chuối, hoa trà ký sinh trên cây tiêu mỗi thứ 15g, sắc với một lượng nước vừa đủ trong khoảng 10 phút rồi lọc lấy nước uống. Hoặc hoa chuối 10g, gạo tẻ 30g, hai thứ đem nấu thành cháo ăn trong ngày. Nếu bụng trướng, đau, ợ chua, người đau dạ dày nên dùng 6g hoa chuối sắc uống trong ngày. 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)