Thực hư việc bà bầu uống bia sinh con da trắng hồng, sạch sẽ

Google News

Các chị em thường truyền tai nhau việc bà bầu uống bia giúp sinh con trắng trẻo và sạch hơn. Vậy quan niệm này có đúng không?

So với rượu chứa nhiều cồn đã được cảnh báo gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi thì bia chứa ít cồn hơn. Tuy nhiên, việc uống bia khi mang thai có thật sự tốt hay mang lại hiệu quả giúp con sạch và trắng trẻo như lời đồn thổi?
Uống bia vừa phải có lợi cho sức khỏe phụ nữ
Thuc hu viec ba bau uong bia sinh con da trang hong, sach se
Uống bia mỗi ngày với lượng vừa đủ sẽ cho tác dụng làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet 
Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống bia mỗi ngày với lượng vừa đủ sẽ cho tác dụng làm đẹp và rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Theo các nghiên cứu, bia chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng, dùng thường xuyên sẽ giúp da và tóc đẹp hơn rất nhiều.
Bà bầu uống bia có tốt không?
Theo kết quả từ nghiên cứu trên, bia chỉ cho thấy những lợi ích tích cực của nó đối với chị em phụ nữ nhưng không chứng minh được bia cũng mang lại lợi ích tương tự đối với bà bầu.
Mẹ bầu nên ghi nhớ một điều, khi mang thai cơ thể mẹ sẽ có những biến đổi đặc biệt để nuôi dưỡng một sự sống mới bên trong. Những gì mẹ ăn hoặc uống vào cơ thể không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người mẹ mà còn ảnh hưởng đến thai nhi.
Theo nhiều nghiên cứu tại Mỹ cho thấy: thức uống có cồn mà người mẹ sử dụng trong thai kỳ có thể liên quan đến một số dị tật về hình thái cũng như các khiếm khuyết vận động ở thai nhi. Người mẹ uống càng nhiều thì xác suất mắc dị tật càng cao, ngược lại uống ít thì xác suất thấp hơn.
Tuy nhiên, việc để phòng luôn luôn tối ưu hơn so với việc chữa trị. Do đó, mẹ bầu nên loại bỏ bia hoặc bất kì thức uống có cồn nào ra khỏi thực đơn thai kì của mình. Hãy là một thai phụ sáng suốt để thai nhi có thể phát triển một cách khỏe mạnh, loại bỏ được nỗi lo lắng của các mẹ.
Đối với lời đồn thổi về việc uống bia khi mang thai giúp em bé chào đời có làn da trắng trẻo, sạch sẽ, cho đến hiện nay vẫn chưa có bất kỳ một một nghiên cứu khoa học nào chứng mình điều đó. Do đó, mẹ bầu hãy bỏ ngay quan niệm sai lầm này càng sớm càng tốt.
Thậm chí, quan niệm này không bao giờ xuất phát từ các bác sĩ sản khoa mà chỉ là các bà, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm dân gian, truyền miệng từ người này sang người khác. Trong khi đó, tác hại của chất cồn đối với thai nhi thì lại có rất nhiều bằng chứng, nghiên cứu đã chứng minh.
Theo BS. Nguyễn Ngọc Thông - Giám đốc trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM cho biết dù là rượu hay bia thì thai phụ cũng không được uống trong thai kì. Vì đây đều là những thức uống có cồn, khi đi vào máu sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan nội tạng trong cơ thể người mẹ và tác động lên bào thai đang sinh trưởng. Ngay cả các chất kích thích khác như trà, cà phê… cũng cần hạn chế.
Bà mẹ đang cho con bú không được uống bia
Một số nghiên cứu cũng cho thấy, với những bà mẹ đang cho con bú, việc uống bia cũng không được phép vì một phần cồn mà mẹ hấp thụ sẽ truyền qua sữa và đi vào cơ thể bé, trong khi cơ thể em bé mới sinh còn rất non nớt và rất dễ bị tác động bởi các chất kích thích.
Nhiều mẹ bỉm sữa uống bia vì cho rằng bia có thể giúp mẹ tiết ra nhiều sữa hơn để cho con bú. Điều này có thể hiểu là do một số chất có trong lúa mạch - thành phần chủ yếu để sản xuất bia có tác dụng làm tăng hormone kích thích sản xuất sữa. Nhưng bù lại, các chất này cũng ức chế một loại hormone giúp tiết sữa khác. Điều này thậm chí còn có nguy cơ gây ra tình trạng mất sữa sau sinh.
Bà bầu uống bia ở bất kì thời điểm nào trong thai kỳ, với bất kì liều lượng nào đều không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Hãy tránh xa bia rượu hoặc các thức uống có chất kích thích như cafein, cồn trong suốt thai kì, kể cả ở giai đoạn cho con bú.
Theo Dược sĩ Đỗ Mai Thảo/Phunusuckhoe

>> xem thêm

Bình luận(0)