Thầy giáo vật lý 20 năm mặc quần... ống lớn ống nhỏ!

Google News

Một thầy giáo dạy vật lý cấp 2 bị u sợi thần kinh biến dạng khiến anh gặp nhiều khốn khổ trong cuộc sống, nghề nghiệp vừa được các bác sĩ can thiệp thành công.

Ngày 10-12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phẫu thuật thành công cho 2 trường hợp bị bướu sợi thần kinh khổng lồ đeo bám nhiều năm, gây nhiều khốn khổ. Ca đầu tiên là anh P.T. M. (45 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, là thầy giáo môn vật lý cấp 2).
Thay giao vat ly 20 nam mac quan... ong lon ong nho!
 Căn bệnh khiến thầy giáo dạy vật lý suốt 20 năm phải mặc quần ống lớn, ống nhỏ.
Hơn 20 năm trước, cơ thể ông M. bắt đầu xuất hiện những khối u nhỏ rồi phát triển lớn dần, bác sĩ nhiều bệnh viện lắc đầu. Gần đây, tình trạng quá nặng, dị dạng làm đùi trái phì đại, đau đớn, khiến ông M. vô cùng khổ sở trong sinh hoạt hằng ngày.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bằng phương pháp tắc mạch máu nuôi bướu dưới hệ thống chụp mạch máu xóa nền, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối bướu, "giải thoát" khỏi cảnh "mặc quần ống lớn ống nhỏ" hơn 20 năm qua.
Trường hợp thứ hai là bà T.T.H. (57 tuổi, ngụ TP HCM), bị dị dạng xấu xí khiến suốt 10 năm qua không ra khỏi nhà. Bà H. nhập viện với nhiều u chi chit cơ thể, trong đó một khối bướu lớn gây biến dạng hoàn toàn vùng đầu mặt, che phủ mắt trái, thị lực mắt phải.
Cũng bằng phương pháp tắc mạch máu nuôi khối u, các bác sĩ đã thực hiện 2 cuộc mổ cắt u thành công, giải thoát nỗi thống khổ cho người phụ nữ.
Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bướu sợi thần kinh là một rối loạn di truyền, gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh.
Hiện chưa có phương pháp nào điều trị đặc hiệu đối với bệnh lý bướu sợi thần kinh. Người bệnh sẽ được theo dõi mức độ phát triển của bướu và can thiệp khi kích thước các khối bướu thần kinh lớn nhanh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Theo Nguyễn Thạnh/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)