Rợn người đàn kiến làm tổ trong lỗ tai bé gái 12 tuổi

Google News

Một bé gái 12 tuổi ở Ấn Độ bị đàn kiến làm tổ trong lỗ tai, mỗi ngày có ít nhất 15 con kiến chui ra khỏi tai cô bé.

Các bác sỹ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện một đàn kiến làm tổ trong lỗ tai bé Shreya Darji (12 tuổi) ở thành phố Deesa, bang Banskantha, miền Đông Ấn Độ.

Bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về tai mũi họng ở Ấn Độ cho biết hiện tượng này chưa từng xảy ra trong lịch sử y học.
 

Được biết, vào tháng 8/2015, Shreya Darji nói với bố mẹ rằng tai em rất khó chịu. Bố em, ông Sanjay đã đưa con gái tới một bác sĩ tai mũi họng để kiểm tra và phát hiện có tới 10 con kiến đang ngọ nguậy trong tai của em.

2 tuần sau, Shreya lại bị ngứa. Khi tới bệnh viện, họ lại gắp thêm ra được chục con nữa.

Một thời gian sau, Shreya vẫn bị ngứa tai và được đưa trở lại gặp các bác sỹ. Tuy nhiên, kết quả vẫn y như lần trước và kiến vẫn bò từ tai cô bé.
 

Cuối cùng, bố mẹ Shreya đã phải đưa em đến gặp các bác sĩ tai mũi họng hàng đầu để chữa trị.

Hiện Shreya đang được theo dõi camera cẩn thận để tìm nguyên nhân. 

Ông Sanjay cho biết gia đình đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng đến các chuyên gia đầu thế giới cũng không tìm ra câu trả lời về hiện tượng kiến làm tổ trong lỗ tai gây kinh hãi này.
Theo Khám Phá

Bình luận(0)