Phát hiện thêm 9 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 1.122 ca bệnh

Google News

9 ca mắc mới đều là chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam hôm 6/10 và được cách ly tại Đồng Tháp. Việt Nam hiện có tổng cộng 1.122 bệnh nhân Covid-19.

Bộ Y tế chiều 14/10 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19, đều là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:
- Ca bệnh 1114 (BN1114): nam, 28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1115 (BN1115): nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1116 (BN1116): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1117 (BN1117): nam, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1118 (BN1118): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1119 (BN1119): nam, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1120 (BN1120): nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1121 (BN1121): nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
- Ca bệnh 1122 (BN1122): nam, 27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ngày 7/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.
Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP HCM (1 ca).
Đến nay, cả nước đã ghi nhận 1.122 ca bệnh COVID-19, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, 431 ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.
Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.484. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (BN745, BN747, BN754). Số ca điều trị khỏi là 1.029 ca, số ca tử vong là 35 ca.
Phat hien them 9 ca mac COVID-19, Viet Nam co 1.122 ca benh
 Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam - Nguồn: Bộ Y tế
Tại Việt Nam, đã 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới tại cộng đồng. Mặc dù đã cơ bản kiểm soát các ổ dịch, tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn. Ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người… Hiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn.
Tại cuộc giao ban trực tuyến phòng, chống dịch bệnh với Sở Y tế các tỉnh, thành phố ngày 13/10, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh các địa phương phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với COVID-19, không ỷ lại, "trông chờ" Trung ương; nêu cao hơn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở khám chữa bệnh.
Theo Quyền Bộ trưởng, trong giai đoạn hiện nay, các địa phương, đơn vị phải chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống xấu trong mùa đông xuân năm nay nếu không sẽ hoang mang, hoảng loạn, khó khăn. Các địa phương trong tháng 10-2020 phải trình kế hoạch ứng phó chi tiết, cụ thể lên Bộ Y tế.
Theo D.Thu/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)