Phát hiện khối u nặng 64 kg vì giảm cân bất thành

Google News

Sau 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nang buồng trứng nặng 64 kg và 18 kg da thừa từ cơ thể của bà Mary Clancey (Mỹ).

Giống như nhiều phụ nữ khác, Mary Clancey từ Saint Clair, bang Pennsylvania, Mỹ, là người rất quan tâm đến trọng lượng cơ thể. Trong vòng gần hai thập kỷ, bà làm theo tất cả những phương pháp giảm béo được bác sĩ khuyên và xem trên truyền hình. Liên tục ăn kiêng, uống thuốc và tập thể dục, nhưng bà vẫn không thể giảm cân
Năm 2016, khi 71 tuổi, với trọng lượng 159 kg, bà Mary bỏ cuộc và nghĩ đó là do yếu tố tuổi tác.
Phat hien khoi u nang 64 kg vi giam can bat thanh
Bà Mary hạnh phúc vì trút bỏ được một trọng lượng lớn, nhưng không tin nổi đó là một khối u. Ảnh: Fox 6 News. 
Tuy nhiên, sau khi dưới chân xuất hiện một cục máu đông, bà đến bệnh viện khám và được các bác sĩ thông báo về sự tồn tại của một khối u khổng lồ bên trong cơ thể.
Trong một cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng tại Bệnh viện Lehigh Valley, ở Allentown, các bác sĩ đã lấy ra khối u nang buồng trứng nặng tới 64 kg, 18 kg da thừa từ cơ thể bà.
Bà Mary Clancey cho biết cả bà và các bác sĩ đã sốc vì không tin mình mang khối u lớn như vậy trong thời gian dài.
Khi trọng lượng giảm đi gần 90 kg, bà thấy “trống rỗng”, chưa quen với thân hình mới. “Hy vọng rằng, tôi sẽ có được đường cong gợi cảm. Tôi sẽ là một “mỹ nữ” già”, bà Mary nói với giọng hài hước.
Theo Minh Hải/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)