Nôn ra máu do chủ quan với polyp dạ dày

Google News

(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị T. (65 tuổi ở Hà Nội) phát hiện ra có một polyp dạ dày từ cách đây hơn 10 năm. 

Lúc đầu bà T. cũng rất chăm kiểm tra nhưng sau đó thấy lành tính và không phát triển nên bỏ qua. Không ngờ bà lại phải đi cấp cứu vì thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nôn ra máu tươi lẫn máu cục ồ ạt do loét polyp.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo BSCK II Vũ Đức Chung, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 354, nhiều trường hợp mất mạng do chảy máu polyp hoặc ung thư do polyp dạ dày. Thực tế, đa số polyp dạ dày đều lành tính, không có tiềm năng hóa ác nên nhiều người bệnh chủ quan. Nhưng thực tế loại u tuyến thì khả năng trở thành ung thư tới 30%. 
Hơn nữa, có những bệnh có polyp ở dạ dày và kèm theo các biểu hiện bệnh lý ở các nơi khác như có sắc tố ở môi, polyp cổ tử cung, tinh hoàn, vú và tuỵ. Bệnh polyp kèm theo suy kiệt, rụng tóc, teo móng tay, có sắc tố ở da và nhiều trường hợp bị biến chứng chảy máu gây nôn ra máu, đi ngoài ra máu, hoặc nôn nhiều do polyp quá to chèn vào lỗ môn vị (nơi dạ dày nối với ruột) gây hẹp môn vị hoặc ung thư. Vì vậy, khi có polyp phải thường xuyên đi kiểm tra. 
N.Hà (ghi)

Bình luận(12)

Minh Hiền

Hồ Trinh

khi thấy bất thường về sức khỏe không nên chủ quan dù là bệnh gì đi chăng nữa, đó là căn bệnh mà hầu hết người Việt nào cũng mắc phải.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

Trần Đạt

Mọi người hãy coi đây là một bài học để không chủ quan về sức khỏe của mình.

Minh Hiền

ngoan

Với tình hình như vậy thì chắc mọi chuyện sẽ tốt lên với cụ thôi.

Minh Hiền

Trần Thị Hồng

Sức khỏe là vàng, mong bà chống bệnh để sống vui cùng con cháu :)

Minh Hiền

hero

Thực sự một điều chúng ta nên đi khám bác sĩ thường xuyên để xem cơ thể sức khỏe mình lúc này thế nào. Mà người VIỆT mình lại không quen hay không để ý điều đó.

Minh Hiền

Trần Mạnh Tường

Nhìn thấy thương quá, người lớn tuổi nên cần sự chăm sóc và quan tâm từ con cái hơn. Mong bà mau chóng qua khỏi, và sống vui khỏe hơn.