Nguyên nhân khiến vợ bị viêm vùng kín sau mỗi lần 'yêu' chồng

Google News

Nữ bệnh nhân tìm tới bác sĩ Tạ Việt Cường (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) khi liên tục bị viêm nhiễm vùng kín sau mỗi lần quan hệ với chồng.

ThS.BS Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), cho biết nhiều cặp vợ chồng đến khám vì viêm nhiễm bộ phận sinh dục với những lý do không ngờ.

Thủ phạm giấu mặt

Một trong những ca bác sĩ Tạ Việt Cường nhớ nhất là nữ bệnh nhân N.T.T. (34 tuổi, ở Hà Nội). Khi đến khám, chị dẫn chồng cùng đi và liên tục cãi nhau rất ồn ào tại bệnh viện. Khi vào gặp bác sĩ, nữ bệnh nhân T. cho biết sau mỗi lần quan hệ với chồng, chị lại bị viêm âm đạo. Tình trạng này lặp đi lặp lại khiến bản thân rất khó chịu.

“Người chồng có tiền sử lăng nhăng bị vợ phát hiện. Vì vậy, người phụ nữ này cho rằng mình bị viêm do chồng tiếp tục có 'quan hệ ngoài luồng' và đem bệnh về lây cho vợ. Trước mặt tôi, cả hai người tiếp tục cãi vã. Vợ thì đổ chồng lăng nhăng, chồng thì chối bởi lần này anh ta trong sạch, không như vợ nghi ngờ”, thạc sĩ Cường chia sẻ.

Khai thác tiền sử cho thấy người chồng không có biểu hiện viêm nhiễm đường tiết niệu cũng như các dấu hiệu bất thường. Qua phân tích, bác sĩ Cường nhận định có hai khả năng xảy ra.

Thứ nhất, khi quan hệ, cặp vợ chồng này không dùng bao cao su. Tinh dịch vào âm đạo đã làm thay đổi môi trường âm đạo, từ đó gây viêm cho người vợ. “Thông thường, tinh dịch của người nam giới có nồng độ pH là7,5- 8, trong khi đó, độ pH ở môi trường âm đạo của phụ nữ là 4-4,7. Khi quan hệ, tinh dịch đi vào làm độ pH trong âm đạo tăng lên. Từ đó, các vi khuẩn có lợi phát triển kém đi, các vi khuẩn có hại phát triển mạnh lên và gây viêm âm đạo”, bác sĩ Cường phân tích.

Khả năng thứ 2, người chồng bị viêm nhiễm sâu ở đường sinh dục, tức ở trong đường dẫn tinh, vùng túi tinh, tuyến tiền liệt chứ không phải đường tiết niệu bên ngoài.

“Sau khi chỉ định làm xét nghiệm tinh dịch đồ, kết quả cho thấy trong tinh dịch của người chồng có rất nhiều bạch cầu, tức có tình trạng viêm mạn tính. Ở trường hợp này, người chồng có tiền sử viêm, nhưng không điều trị triệt để. Tình trạng này tồn tại dai dẳng và gây viêm cho vợ mỗi lần quan hệ. Anh ta có thể đã lây từ một nguồn nào trước đó”, thạc sĩ Cường phân tích.

Theo bác sĩ, tình trạng này có thể gặp ở bất cứ người nam nào. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp.

Nguyen nhan khien vo bi viem vung kin sau moi lan 'yeu' chong

Bác sĩ Tạ Việt Cường thường xuyên tiếp nhận các ca đến khám vì viêm nhiễm vùng kín. Ảnh: L.N.

Bao cao su có đảm bảo an toàn tuyệt đối khi "yêu"?

Bác sĩ Cường cho rằng dùng bao cao su là cách tốt nhất để tránh tình trạng viêm âm đạo. Việc dùng bao cao su nên từ lúc bắt đầu cuộc "yêu", không phải chỉ dùng khi gần đến khi xuất tinh.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, bao cao su chỉ giúp phòng tránh một phần các bệnh lây qua đường tình dục, không an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, nam giới khi dùng bao cao su vẫn có thể lây bệnh từ đối tác. Bệnh thường gặp ở gốc dương vật (nơi bao cao su không che kín). Chuyên gia từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị sùi mào gà ở gốc dương vật do quan hệ với gái mại dâm dù đã dùng bao cao su. Nam giới mắc bệnh, không được điều trị triệt để sẽ gây viêm nhiễm kéo dài, truyền bệnh cho đối tác mà không hay biết.

Do đó, cách tốt nhất để tránh mắc các bệnh tình dục ở cả hai giới là quan hệ chung thủy, tránh những đối tượng có nguy cơ cao như người có nhiều bạn tình, gái mại dâm. Đặc biệt, khi có biểu hiện bất thường ở vùng sinh dục, bệnh nhân cần đi khám để được điều trị kịp thời.

Hiện, nhiều người khi bị bệnh thường có tâm lý e ngại, dù có biểu hiện ban đầu nhưng vẫn cố chịu, tự điều trị chứ không đi khám. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng mới đến viện, điều đó dẫn tới việc điều trị tốn kém và mất nhiều thời gian.

Theo Hà Quyên/zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)