Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ tử vong

Google News

Trước giờ sinh sức khỏe chị Lan (ngụ TP Quy Nhơn) vẫn bình thường nhưng sau đó thân nhân gia đình sốc nặng khi nghe tin sản phụ tử vong bất ngờ ở phòng mổ.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi Trương Hồ Thị Lan (25 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chiều 28/10 gia đình đã đưa thi thể sản phụ tử vong về nhà mai táng.
Thi thể sản phụ Lan tử vong bất ngờ khiến thân nhân gia đình bức xúc. Ảnh: V.T.
Sau cái chết bất ngờ của cháu gái, bà Hồ Thị Lý (Gì ruột của sản phụ) mếu máo: "từ trước đến nay sức khỏe Lan rất tốt vậy mà giờ sinh đẻ thì xảy ra tai ương đột ngột thế này".
Theo bà Lý, lúc 20h30 tối 27/10, khi Lan chuyển dạ, gia đình đưa cô đến Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chờ sinh đứa con thứ hai.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sức khỏe sản phụ bình thường nên cho nằm đợi sinh tự nhiên. Đến khoảng 1h sáng 28/10, Lan bất ngờ ra máu nhiều nên được đưa sang phòng mổ. Các y tá chuyển bé gái sơ sinh (con sản phụ Lan) đến phòng cấp cứu Nhi. Đến 3h30 cùng ngày, người nhà choáng váng khi nghe nhân viên bệnh viện thông báo chị Lan đã tử vong.
Cho rằng chị Lan chết bất thường do bác sĩ khoa Sản tắc trách, hàng chục người nhà la hét và không đưa thi thể sản phụ về nhà, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bình Định làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết bất thường.
Trước tình hình này, lãnh đạo Bệnh viện phối hợp với cơ quan giám định pháp y quyết định mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ này tử vong.
Về vấn đề này, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết sau khi nhập viện được vài giờ, trong quá trình theo dõi độ mở của tử cung để quyết định sinh thường hay sinh mổ thì sản phụ Lan bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép nên bác sĩ trực khẩn cấp đưa vào phòng mổ.
Thời điểm này, sản phụ chưa dùng bất kỳ loại thuốc nào của bệnh viện.
Hiện sức khỏe của bé gái sơ sinh (con sản phụ Lan) đang phải thở máy, điều trị tích cực ở phòng cấp cứu Nhi của bệnh viện.
Theo Minh Hoàng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)