Người đàn ông tử vong nghi mắc nghẹn bánh ít

Google News

(Kiến Thức) - Đang ăn bánh ít thì ông N.V.Đ (Mỹ Tho, Tiền Giang) bị mắc nghẹn, không thở được. Người nhà nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.

Ông Tạ Văn Trầm – Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết, ông N.V.Đ nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã cấp cứu đặt nội khí quản thì phát hiện bên trong có nhiều bánh ít. Giám đốc BV cho rằng, bệnh nhân Đ. đã chết trước khi nhập viện, khả năng tử vong do bị tắc nghẽn đường thở do dị vật.
Người nhà nạn nhân cho biết trong lúc đang ngồi ăn bánh ít thì bất ngờ ông Đ. bị mắc nghẹn bánh ít, mắt trợn trắng. Mọi người nhanh chóng sơ cứu và đưa ông Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
 Không ai nghĩ ăn bánh ít lại có thể gây tử vong. Ảnh minh họa
Ông Trầm cũng cho biết, bệnh viện đã từng tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp bị tắc nghẽn đường thở do dị vật. Tuy nhiên các trường hợp này cần được phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, đúng cách nếu không bệnh nhân sẽ tử vong.
Tâm An (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)