Người đàn ông đầu tiên trên thế giới được cấy ghép toàn bộ “của quý”

Google News

Các bác sĩ hy vọng ca cấy ghép sẽ giúp phục hồi chức năng tiết niệu và sinh dục cho người đàn ông trẻ.

Một người lính vừa được cấy ghép dương vật sau khi bị thương trong một vụ nổ bom ở Afghanistan.
Theo Mirror, đây là ca phẫu thuật cấy ghép toàn bộ dương vật và bìu đầu tiên trên thế giới. Người lính được phẫu thuật trong suốt 14 tiếng tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore nước Mỹ ngày 23.4.
Cuộc phẫu thuật vừa được thực hiện ở Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore nước Mỹ ngày 23.4. 
9 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và 2 bác sĩ phẫu thuật tiết niệu đã cùng tham gia phẫu thuật, bệnh viện cho biết trong một tuyên bố.
Nhóm bác sĩ đã cấy một dương vật, một bìu không có tinh hoàn và một phần thành bụng của người hiến tặng đã chết cho người lính.
Người lính đã hồi phục sau cuộc phẫu thuật và dự kiến sẽ được xuất viện trong tuần này.
"Chúng tôi hy vọng ca cấy ghép sẽ giúp phục hồi chức năng tiết niệu và sinh dục gần như bình thường cho người đàn ông trẻ này", bác sĩ Andrew Lee nói trong tuyên bố.
Người lính thì cho biết: “Khi tôi tỉnh dậy lần đầu tiên sau cuộc phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng cảm thấy bình thường và tự tin hơn. Tự tin vì cuối cùng tôi cũng ổn”.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)