Người chồng Nhật 20 năm không nói chuyện với vợ vì... ghen

Google News

Lí do người chồng từ chối nói chuyện với vợ suốt 2 thập kỷ cũng thật…kì lạ.

Otou Katayama từ thành phố Nara, miền nam Nhật Bản đang sống cùng vợ và 3 người con. Bà Yumi suốt 20 năm qua chỉ nhận được những cái gật đầu hoặc lắc đầu chớp nhoáng của chồng khi bà đặt câu hỏi.
Dù không nói gì với vợ nhưng Otou và Yumi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện kì lạ trên chỉ được cậu con trai Yoshiki, 18 tuổi tiết lộ mới đây.
 Otou và Yumi trong ngày cưới.
Theo Yoshiki, bố mẹ mình suốt 20 năm qua không nói với nhau lời nào. Cậu đã gửi thư lên đài truyền hình nhờ sắp xếp một màn gặp gỡ để giải quyết tình trạng trên.
Theo yêu cầu, đài truyền hình địa phương tổ chức cho hai người gặp nhau ở công viên, nơi họ hẹn hò lần đầu tiên. 3 người con chăm chú theo dõi bố mẹ từ xa.
Lần đầu tiên sau 20 năm, Otou nói với vợ: “Đã lâu rồi em và anh không nói chuyện với nhau. Anh biết em rất quan tâm tới các con. Yumi, đến giờ em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Anh muốn nói lời cảm ơn về mọi thứ”.
 Hai ông bà gặp nhau ở công viên, nơi lần đầu họ hẹn hò.
Otou giải thích rằng ông quyết định không nói chuyện với vợ vì…ghen với các con. Ông cho rằng 3 đứa con đã hút hết sự chú tâm của Yumi dành cho mình và ông quyết định cấm khẩu với vợ.
Otou nói: “Lúc đấy anh rất giận. Giờ anh sẽ không như thế nữa”.
Theo Quang Minh/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)