Ngã ngửa khi biết nguyên nhân nam giới thường xuyên hưng phấn

Google News

Dạo gần đây, đàn ông thị trấn Ringaskiddy luôn trong trạng thái hưng phấn, thậm chí điều này còn xảy ra ở những con chó. Dân làng vô cùng sốc khi biết được mọi việc bắt nguồn từ một loại khí lạ mang tên Viagra.

Những người đàn ông ở làng Ringaskiddy thuộc quận Cork Cork, Ireland gần đây luôn trong tình trạng hưng phấn. Dân làng nghi ngờ sự việc này bắt nguồn từ những cột khói tỏa ra từ nhà máy sản xuất Viagra - một loại thuốc có tác dụng cương dương cho nam giới.
Viagra - viên thuốc giúp cương dương cho nam giới.

Theo tuyên bố của công ty, những câu chuyện xuất hiện gần đây hoàn toàn không có cơ sở: “Quy trình sản xuất của chúng tôi luôn có tính phức tạp và được quy định cực kì chặt chẽ. Tuy nhiên, những câu chuyện được đồn gần đây có quá nhiều thông tin lệch lạc”.

Mối bận tâm của thị trấn Ringaskiddy và “khí hưng phấn” đã được khơi dậy sau khi có thông tin Viagra sẽ được lưu hành rộng rãi mà không cần kê đơn từ bác sĩ. Tin đồn về việc khói từ nhà máy bao quanh làng khiến đàn ông “rộn ràng” ngày càng nhiều.

“Làng chúng tôi bị bao phủ bởi ‘khí hưng phấn’ đã nhiều năm nay. Tin đồn lan truyền ra ngoài đồng nghĩa với việc nam giới tụ tập đến đây ngày càng đông, thậm chí họ còn có muốn định cư luôn tại làng. Ngay cả những con chó cũng luôn trong trạng thái hưng phấn như vậy”, một người dân địa phương có tên Sadie O’Grady cho biết.

Thoạt nghe có vẻ người dân ở đây thật may mắn khi có được “vinh hạnh” này nhưng người dân địa phương đang lo sợ nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Toomey, một ý tá của bệnh viện tâm thần trở về nhà sau 5 năm làm việc tại Mỹ nói: “Tôi nghĩ rằng Viagra bị nhiễm vào nguồn nước, có lẽ điều này đã xảy ra trước khi chúng được quy định về khâu sản xuất một cách nghiêm ngặt”.

Viagra vốn dĩ là thuốc kê theo đơn. Vào xuân 2018 sẽ được bán tại các quầy thuốc nhưng một số người có vấn đề về tim, gan hoặc thận muốn sử dụng vẫn phải thông qua sự cho phép của bác sĩ. Loại thuốc này sẽ trở nên nguy hiểm khi kết hợp với một số loại thuốc nhất định và có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng khi dùng cùng các loại rượu hoặc thuốc kích thích.

Theo Hà / Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)