Lý do cay đắng khiến người đàn ông không còn thích hôn vợ

Google News

Sự thật, đàn ông yêu bằng mắt. Lý do khiến người đàn ông không còn thích hôn vợ, chính là cô ấy không còn đẹp mà thôi.

Sự thật: Vẻ bề ngoài của phụ nữ ảnh hưởng đến khao khát của đàn ông
Sự thật, đàn ông yêu bằng mắt, vẻ bề ngoài của người phụ nữ sẽ quyết định trực tiếp đến trái tim của anh ta. Dù người vợ đã hy sinh vì chồng biết bao nhiêu, toàn tâm toàn ý vun vén đến mức nào. Nhưng nếu cô ấy lúc nào cũng sống trong bộ dạng luộm thuộm, thậm chí là có mùi, thì anh ta khó lòng liên tưởng đến một nụ hôn ngọt ngào.
Ly do cay dang khien nguoi dan ong khong con thich hon vo
 Ảnh minh họa
Cuộc sống của phụ nữ sau khi có chồng con thường phũ phàng hơn khi còn độc thân. Vì quá bận rộn, nên khó có thời gian rảnh để tập luyện, giữ dáng. Đặc biệt, sau khi sinh con, cơ thể sẽ bị biến đổi theo chiều hướng xấu vô cùng. Thế nhưng, đó không phải lỗi của phụ nữ. Bất kỳ người phụ nữ có chồng nào cũng phải trải qua thử thách này. Và trách nhiệm của người chồng chính là đồng hành cùng vợ.
Phụ nữ nên nhớ rằng, đẹp chính là nghĩa vụ quan trọng của người phụ nữ. Người chồng, đừng chỉ biết đòi hỏi, mà hãy cho vợ thời gian để chăm sóc cơ thể. Phụ nữ chính là phong thủy, bộ mặt của gia đình. Phụ nữ có chồng dẫu không còn tươi trẻ như thủa độc thân. Thế nhưng phải gọn gàng, thơm tho và không ngừng yêu thương chính mình.
Nhan sắc chính là vũ khí tối thượng của người phụ nữ
Phụ nữ đừng nghĩ: "Phụ nữ thành công thì mới đẹp!" và"Đẹp chưa chắc đã thành công". Nhưng thức tế, đẹp là yếu tố tích cực tạo nên sự thành công cho phụ nữ. Nàng Lọ Lem phải hóa thân thành công chúa xinh đẹp thì mới giữ chân được hoàng tử. Nếu nàng mãi chỉ sống trong bộ dạng xấu xí, dơ bẩn, chàng sẽ chẳng biết nàng là ai.
Phụ nữ nên biết rằng, hãy luôn chăm sóc bản thân và quan tâm đến nhan sắc của mình. Không chỉ để người đàn ông của bạn luôn say mê bạn, mà còn khiến bạn thành công và hạnh phúc. Cho dù phụ nữ có ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, cũng sẽ có nét đẹp riêng. Đó chính là cách thiện đãi chính mình căn bản nhất và đơn giản nhất.
Theo Xuân Quỳnh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)