Kinh hãi chiếc cổ phình to như lạc đà vì 30 năm nhậu

Google News

(Kiến Thức) - Sau 30 năm uống rượu như nước lã, ông Shu có chiếc cổ phình to như lạc đà, căn bệnh hiếm gặp chỉ xuất hiện 400 ca trên thế giới. 

Clip ông Hong Shu cổ phình to như lạc đà (Nguồn: Youtube):
Ông Hong Shu, người Quảng Châu, Trung Quốc phải vật lộn sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ bởi chiếc cổ phình to của mình. Ông được chẩn đoán mắc bệnh Madelung hiếm gặp.

Chứng bệnh quái ác này là kết quả của việc nghiện rượu. Ông Hong uống tận 2 lít rượu mỗi ngày trong vòng 30 năm qua.

Trên thế giới, chỉ có khoảng 400 người mắc căn bệnh này. Người mắc bệnh thường có lớp mỡ tích tụ lại dưới các khu vực khác nhau của cơ thể bao gồm cả cổ, cánh tay và chân.
Co phinh to nhu lac da vi uong ruou suot 30 nam
 Khối u mỡ ở cổ ông Hong như con lạc đà.

Hơn 10 năm trước, khi Hong 53 tuổi, ông bắt đầu nhận thấy cơ thể mình thay đổi. Xuất hiện những cục hạch ở sau hai tai và nó lan dần quanh cổ họng. Dần dần, khối u ở cổ phình ra không khác gì cổ của con lạc đà. Cục u to đến tận 14cm.

Sau khi đi khám, các bác sĩ đã đi đến kết luận cuối cùng, nguyên nhân khiến ông Hong mắc chứng Madelung là do uống quá nhiều rượu trong suốt nhiều năm.

Theo tờ báo điện tử Nhân Dân Trung Hoa, Ông Hong vừa được phẫu thuật để loại bỏ chất béo và sẽ sớm xuất viện.

Mi Trần (Theo MR)

Bình luận(0)