Hy hữu: Bệnh nhân “chết đi sống lại” hơn 30 lần trong ca mổ

Google News

Một bệnh nhân người Nga đã liên tục "chết đi sống lại" tới hơn 30 lần trong một ca mổ kéo dài vỏn vẹn 1,5 giờ đồng hồ.

Các bác sĩ gọi đây là một ca kỷ lục.
Hy huu: Benh nhan “chet di song lai” hon 30 lan trong ca mo
 Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật khởi động tim đến 30 lần.
Theo đó, trong một ca phẫu thuật vào tháng 5, ông Mkhitar Tariev, 55 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Khi đã trong tình trạng hôn mê, ông được đưa đến bệnh viện mang tên Veresaev ở Matxcơva, Mash đưa tin.
Trong ca mổ kéo dài 1,5 giờ đồng hồ, các chuyên gia gây mê và bác sĩ phẫu thuật đã khởi động tim cho ông đến 30 lần, 30 lần bệnh nhân "chết đi sống lại".
May mắn thay, nhờ nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân này đã được cứu sống.
Nhờ lại những gì đã diễn ra trong ca phẫu thuật, ông Tariev cho biết: "Trong giấc mơ tôi muốn đi đâu đó, nhưng có người cầm tay giữ tôi lại và nói rằng chưa đến lúc. Tôi coi các bác sĩ là cha mẹ của mình, họ đã trao cho tôi một cuộc sống thứ hai. Thật là một phép màu".
Tại thời điểm hiện tại, bệnh nhân chết đi sống lại đã khỏe mạnh và không có biến chứng gì.
Theo VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)