Hoa quỳnh xào trứng trị ho kéo dài ở trẻ

Google News

Có thể cho trẻ dùng hoa quỳnh, rửa sạch, thái nhỏ xào qua, sau đó đập trứng gà vào xào tiếp tới chín nêm gia vị đủ dùng, bắc ra ăn nóng.

- Hỏi: Con tôi còn nhỏ, đợt này cháu ho nhiều, bị viêm phế quản. Tuy dùng thuốc nhưng chưa đỡ, xin hỏi có món ăn nào hỗ trợ, điều trị trường hợp này? Nguyễn Thị Na (Hải Dương).

 
Lương y Chu Văn Tiến, Hội Đông y Vĩnh Tường trả lời: Bạn có thể cho bé dùng hoa quỳnh đem rửa sạch thái nhỏ xào qua sau đó đập trứng gà vào xào tiếp tới chín nêm gia vị đủ dùng, bắc ra ăn nóng.
 
Ăn ngày 2 lần, trẻ em ngày 1 - 2 hoa/lần, người lớn 4 - 5 hoa/ngày, có ăn liên tục tới khi khỏi.
 
Nó có tác dụng bổ khí huyết, thanh nhiệt giáng hỏa, kháng viêm, trừ mủ, long đờm thích dụng cho người viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi, ho kéo dài, hen phế quản, viêm họng...  
 
PH (ghi)

 [links()]

Bình luận(0)