Giành ăn quả dưa chuột, cậu ruột ném cháu trai 4 tuổi vào đống lửa

Google News

Sau khi giành lấy quả dưa chuột của cháu ruột đang ăn dở và bị mẹ mắng, người cậu bực mình ném đứa trẻ vào đống lửa khiến nạn nhân bỏng nặng.
 

Ngày 10/4, khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận một bệnh nhi bị bỏng nặng vùng bụng, vết thương có mùi hôi đang bị nhiễm trùng, đau rát và đang chảy dịch. Bác sĩ Bùi Văn Tùng, khoa chấn thương chỉnh hình cho biết vết thương của cháu bé bị bỏng độ 2, ở mạng sườn, mông chiếm 6% cơ thể.
Gianh an qua dua chuot, cau ruot nem chau trai 4 tuoi vao dong lua
Nạn nhân bị bỏng nặng đang được điều trị trong bệnh viện. 
Bệnh nhi là cháu Bùi Nguyễn Thanh L. (4 tuổi, trú xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình). Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đình Tuấn, người nhà nạn nhân cho biết cháu L. bị bỏng từ ngày 7/4.
Hôm đó cháu L. được gửi ở nhà bà ngoại. Lúc cháu đang ngồi chơi và ăn quả dưa chuột thì cậu ruột của cháu là Bùi Văn Hin đã lấy quả dưa chuột đi. Sau đó, bà ngoại và Hin xảy ra cãi cọ. Bực mình, Hin bế cháu L. ném vào đống lửa khiến cháu bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc, công an xã Nam Thượng xác nhận và cho biết hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Theo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)