Ghê rợn: Chặt đầu bạn vì dám hiếp người yêu mình

Google News

Một người đàn ông Mỹ phải đối mặt tội danh giết người sau khi chặt đầu một người bạn bị cáo buộc hãm hiếp bạn gái của mình.

Tờ Independent (Anh) hôm 30/6 cho biết Joseph Thoresen, 38 tuổi, sống ở TP Grand Rapids, bang Minnesota – Mỹ, bị buộc tội giết người cấp độ hai sau cái chết của người bạn David A Haiman.
Theo cáo trạng, bạn gái của Thoresen than phiền về việc bị Haiman, 20 tuổi, cưỡng hiếp tại căn hộ của hai người.
Thoresen sau đó tỏ ra “rất buồn” và đã gọi Haiman đến để hỏi tội. Báo Star Tribune cho hay Thoresen và bạn gái đã đánh thanh niên 20 tuổi.
Ghe ron: Chat dau thang ban vi dam hiep nguoi yeu minh
 Joseph Thoresen. Ảnh: AP
Sau đó, ba người được cho là hút cần sa với một số người bạn rồi lái xe vào rừng. Tại đây, Thoresen dùng gậy bóng chày tiếp tục đánh Haiman. Anh ta còn lấy dao rựa đâm nạn nhân vào bụng và lưng trước khi chặt đầu ném vào rừng vì cưỡng hiếp bạn gái.
Một ngày sau khi nhận tin báo, cảnh sát tìm thấy thi thể của Haiman. Sau 1 giờ, họ tìm thấy thủ cấp của nạn nhân.
Người tài xế chở bộ ba vào rừng khai với cảnh sát rằng Thoresen lấy dao đe dọa nên ông buộc phải quay lại sau khi định lái xe bỏ đi.
Thoresen sẽ xuất hiện tại tòa án vào ngày 5/7 tới.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)