Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở HN: Người lo lắng, kẻ hững hờ

Google News

Trong khi số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục tăng lên, thì có một số nơi dường như “thờ ơ” với các biện pháp phòng tránh muỗi đốt.  

Theo Cục Y tế dự phòng, dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở nhiều địa phương, nhất là TP HCM và Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 60.000 ca sốt xuất huyết, 18 người tử vong.
Dich sot xuat huyet bung phat o HN: Nguoi lo lang, ke hung ho
 Trong khi Bộ Y tế kêu gọi người dân dọn dẹp chỗ ở, phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy, lăng quăng, diệt muỗi thì nơi đây, cây cối mọc um tùm là một trong những nơi "lý tưởng" để muỗi sinh sống. 
Hà Nội đã ghi nhận 6.699 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong tuần từ 17-23/7, toàn thành phố ghi nhận 1.389 trường hợp mắc bệnh. Số ca mắc tuyệt đối Hà Nội đứng thứ 3 cả nước, số ca mắc trên 100.000 dân đứng thứ 19. Các quận có tỷ lệ mắc cao là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông, Ba Đình.
Nhà hàng nhếch nhác, tiềm ẩn nơi muỗi sống
Là một trong những quận có tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết cao nhất, quận Đống Đa trở thành điểm “nóng” của TP trong đợt dịch sốt xuất huyết lần này.
Đống Đa là quận có số ca mắc sốt sốt xuất huyết cao nhất TP có lẽ do đó, người dân trong khu vực cũng đã biết cảnh giác hơn với loại muỗi vằn truyền bệnh.
Anh Đặng Đình Hoàng, người dân sống tại khu vực Thái Hà - Láng Hạ cho hay: “Đợt vừa rồi nghe báo, đài nhắc nhiều đến sốt xuất huyết nên mình cũng đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, thực hiện các biện pháp chống muỗi. Nhưng ai ngờ, chính mình lại là người mắc sốt xuất huyết. Mới cách đây một tuần mình còn đang nằm viện vì sốt xuất huyết”.
Cũng theo anh Hoàng, để hạn chế muỗi, anh đã phải dùng đèn bắt muỗi, và cũng đã không ít lần tự thuê người đến phun thuốc muỗi nhưng tình hình vẫn không khá hơn.
Lo lắng là thế, nhưng cách đó không xa phòng trọ của anh Hoàng là một nhà hàng với kiểu cách thiết kế “quái dị” cây cối um tùm khiến nhiều người cho rằng chính đây là nơi muỗi sống.
“Không chỉ mình, mà mới đây, 4 người bạn trọ cùng mình tại đây cũng mắc sốt xuất huyết, hiện vẫn còn 2 người nằm viện tiếp tục điều trị. Ngoài ra, hàng xóm nhà tôi cũng đều có người mắc sốt xuất huyết.
Chúng tôi nghi ngờ nhà hàng Lương Sơn Quán (số 173 đường Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là nơi “sinh sống” của muỗi.
Nhà hàng này thiết kế bằng những thanh tre nứa, bên những bó củi, trong hàng tấn gỗ khô có thể là một mối nguy hiểm. Không chỉ vậy, bên dưới nhà hàng còn thiết kế những ao nhỏ đây là một trong những môi trường thích hợp để muỗi đẻ trứng”.
Không chỉ người dân quanh khu vực nhà hàng Lương Sơn Quán mắc sốt xuất huyết mà ngay trong đội bảo vệ của nhà hàng cũng đã có tới 6 người mắc bệnh.
Mục sở thị nhà hàng Lương Sơn Quán, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Mặt tiền quán có cổng chính bằng đá hộc cao gần 2m, hàng rào tre cũ mới xen kẽ nhau như trong phim kiếm hiệp được đặt ngay giữa lòng Thủ đô.
Cổng phụ tận dụng từ một bức tường được đục thủng. Lối đi và giữa những khoảng tường đã khoét loang lổ là hàng trăm chiếc chum quét sơn đỏ, đan xen vào là những đồ vật được làm bằng tre nứa. Phía trên gác những thanh tre, cọc gỗ lởm chởm được cố định bằng đinh và dây thép.
Ván gỗ mỏng lát làm sàn, không đánh bóng mà để xù xì, như vừa đưa ra từ máy xẻ. Bàn nhậu là những thớt gỗ khá to, ghế ngồi cũng bằng gỗ. Ngay trên đầu là mái lợp ngói được chủ quán cố tình thiết kế treo leo như… muốn sập.
Không những vậy, các loại rau và thực phẩm của nhà hàng này ở trong khu bếp được đặt ngay cạnh một bể nước có màu đục, có váng vằng, nổi bọt, bốc mùi hôi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để rộng đường dư luận, PV đã tìm đến các cơ quan chức năng để có góc nhìn đa chiều về vấn đề trên.
Sẽ xử lý trong thời gian tới
Pháp Luật Plus đã có trao đổi với bà Trịnh Thị Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa.
Bà Thủy cho hay: “Phản ánh của người dân về nhà hàng Lương Sơn Quán thì phía Trung tâm Y tế đã có đợt xuống kiểm tra, đã phun hóa chất diệt muỗi và cũng đã nhắc nhở nhà hàng. Nhà hàng cũng đã có một số khắc phục như: thả cá trong các ao trong nhà hàng để tránh muỗi sinh sôi, đã có phun hóa chất diệt muỗi…
Tuy nhiên, do đặc thù của nhà hàng là có cây cối um tùm bao xung quanh nên có thể sẽ là nơi trú ngụ của muỗi”.
“Ngay sau khi nhận được phản ánh, chiều 31/7 Trung tâm Y tế quận đã phối hợp cùng UBND phường Láng Hạ đến kiểm tra đột xuất và đã có nhắc nhở nhà hàng. Trong tuần này UBND phường sẽ trực tiếp mời đại diện nhà hàng lên làm việc và sẽ có những biện pháp xử lý cụ thể”, bà Thủy cho biết thêm.
Theo nhận định của các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục có những diễn biến bất thường trong thời gian tới, chính vì vậy người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh muỗi đốt.
Và thiết nghĩ, UBND phường Láng Hạ nên có những biện pháp “cứng rắn” hơn nữa để tránh việc nhà hàng Lương Sơn Quán sẽ trở thành “ổ dịch” phát tán virus sốt xuất huyết.
Theo Nhóm PV/ Phapluatplus

>> xem thêm

Bình luận(0)