Dấu hiệu vợ chồng đã dứt tình cạn nghĩa, càng sống chung càng nhạt

Google News

Đây là dấu hiệu của vợ chồng hết duyên, càng sống chung càng gây ra nhiều xích mích, vợ chết tâm, chồng ngoại tình, con cái phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.

Vợ chồng đến với nhau là duyên là nợ, hết duyên hết nợ rồi tự động sẽ rời đi. Đây là dấu hiệu của vợ chồng đã dứt tình cạn nghĩa, nên giải thoát để cho nhau cuộc sống thoải mái, hạnh phúc hơn.
Nhìn đối phương thấy không vừa mắt, khó chịu
Dau hieu vo chong da dut tinh can nghia, cang song chung cang nhat
 Vợ chồng hết duyên thường không còn muốn gần gũi nhau - Ảnh minh họa: Internet
Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vợ chồng hết duyên, càng sống chung càng mệt mỏi. Khi ở bên cạnh đối phương mà cảm thấy không thuận mắt, đồng nghĩa với việc bạn đã không còn yêu thương.
Không còn muốn giao tiếp
Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải thường xuyên giao tiếp, trao đổi với nhau. Có chuyện buồn phiền hay vui vẻ, vợ chồng cùng san sẻ, tâm sự, có vậy mối quan hệ mới bền vững. Nhưng khi đã không còn muốn nói chuyện với nhau, đồng nghĩa với việc hôn nhân đổ vỡ. Nếu không thấu hiểu được nỗi lòng và những gì đối phương trải qua, suốt đời bạn cũng sẽ không thể giữ được trái tim của họ.
Việc của đối phương không liên quan đến mình 
Khi đã phớt lờ mọi chuyện của đối phương nghĩa là bạn đã không còn muốn giữ mối quan hệ này. Dù bạn đời có vấn đề gì hay xảy ra biến cố gì, bạn cũng không hề quan tâm. Đây là dấu hiệu tố cáo việc vợ chồng đã hết tình cạn nghĩa. Nếu cứ cố chấp ở bên nhau, cả hai sẽ khổ sở, có khi sẽ trở thành kẻ thù căm ghét nhau đến tột cùng.
Cãi nhau liên tục vì những chuyện nhỏ nhặt 
Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau. Còn một khi đã không thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt, có nghĩa là bạn không còn trân trọng mối quan hệ này. Hoặc nếu bạn chỉ muốn cãi nhau và làm tổn thương đối phương, điều này chứng tỏ bạn đã không còn yêu người bạn đời của mình nữa.
Chỉ lo cho tài chính và con cái 
Nếu hiện tại trong suy nghĩ của bạn chỉ tồn tại hai điều này, có lẽ bạn và đối phương đã không còn tình cảm với nhau. Trong hôn nhân, vợ chồng phải chăm chỉ vun đắp tình cảm, như vậy mới lâu dài. Còn khi chỉ sống với nhau vì nghĩa vụ, mối quan hệ này chỉ là "cái hộp rỗng".
Theo An Phong/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)