Đàn ông nên chăm uống trà này để tăng cường sức mạnh

Google News

(Kiến Thức) - Chăm chỉ uống các loại trà dưới đây sẽ giúp tăng cường sức mạnh đàn ông một cách hiệu quả.

Làm việc quá sức dễ khiến bạn lao lực, ảnh hưởng đến chức năng của gan thận, và ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của đàn ông. Thường xuyên uống các loại trà dưới đây sẽ giúp bạn tăng cường được sức mạnh đàn ông của mình.
 Ảnh minh họa.
Trà nhục thung dung khô và hoa cúc
Nguyên liệu: Nhục thung dung tươi và khô: 7g, thêm vài nụ hoa cúc khô
Cách làm: Dùng nước sôi để nguội khoảng 80 độ C chế trong vòng 5 phút là được.
Công dụng: Có thể dưỡng gan, sáng mắt, tốt cho tim mạch, bổ thận, kiện tỳ hòa vị. Màu xuân uống thì trừ thấp, mùa Hạ uống giải khát, mùa Thu uống giải táo, mùa Đông uống thanh hỏa, dưỡng da, bổ huyết, tinh thần sáng khoái, chống lão hóa.
Mời độc giả xem video: "Lợi ích của nho khô với sức khỏe". (Nguồn: VTC)
Trà nhục thung dung khô và kỷ tử
Nguyên liệu: Nhục thung dung khô: 7g, thêm chút kỷ tử
Cách làm: Dùng nước sôi để nguội 80 độ C hãm khoảng 5 phút là uống thay trà.
Công dụng: Tốt cho người gan thân âm hư, những người bị bệnh gan mãn tính, đau lưng mỏi gối, đau đầu chóng mặt, suy giảm trí nhớ, chống lão hóa.
Trà xanh dây tơ hồng
Nguyên liệu: Dây tơ hồng: 12g, trà xanh: 3g, đường phèn vừa đủ.
Cách làm: Dây tơ hồng và trà sạch rửa sạch vò nát cho vào ấm chế nước sôi già hãm trong khoảng 10 phút.
Công dụng: Bổ âm, ích dương, đặc biệt tốt cho sức khỏe sinh sản và tăng cường sức mạnh của đàn ông.
Trà xanh  y dĩ
Nguyên liệu: Y dĩ: 15g. Trà xanh: 3g
Cách làm: Y dĩ nghiền nhỏ cùng lá trà xanh rửa sạch cho vào ấm chế nước sôi già hãm trong vòng 10 phút là có thể uống được.
Công dụng: Thường xuyên uống trà này sẽ có tác dụng trị chứng di tinh, yếu sinh lý, giảm ham muốn, phiền muộn mất ngủ... cho các quý ông
Như vậy, chỉ cần thường xuyên uống trà là có thể cải thiện được sức mạnh đàn ông.
Tuyết Mai (Theo IFeng)

>> xem thêm

Bình luận(0)