Đà Nẵng tạm dừng sử dụng thuốc gây tê nghi dẫn đến 2 sản phụ tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa cho tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê nghi vấn liên quan đến vụ 2 sản phụ tử vong và 1 người nguy kịch khi sinh mổ tại Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng.

Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê nghi ngờ có liên quan vụ 2 sản phụ tử vong, 1 người nguy kịch khi sinh mổ tại Bệnh viện Phụ Nữ thành phố. Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đây là loại thuốc do Ba Lan sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCI – Chi nhánh Đà Nẵng là nhà cung ứng.
Cụ thể, loại thuốc gây tê liên quan đến vụ 2 sản phụ tử vong và 1 sản phạu khác nguy kịch được Bệnh viện Phụ Nữ sử dụng là thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy.
Ông Ngô Minh Tuấn - Trưởng Phòng nghiệp vụ dược (Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho biết, theo ghi nhận của sở thì hiện có 3 đơn vị đang sử dụng loại thuốc này là Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng.
Thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, số lô 01DB0619 của Ba Lan sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCI – Chi nhánh Đà Nẵng là nhà cung ứng. Bệnh viện Phụ nữ nhập lô thuốc này gồm 250 liều, đã sử dụng 130 liều, số còn lại hiện đang bị niêm phong để chờ kết quả xét nghiệm.
Da Nang tam dung su dung thuoc gay te nghi dan den 2 san phu tu vong
Thuốc Bupivacaine Spinal 0,5% Heavy thường được dùng gây mê trong các ca sinh mổ. 
Theo ông Ngô Minh Tuấn - Trưởng Phòng nghiệp vụ dược (Sở Y tế TP Đà Nẵng), đến nay Sở Y tế TP Đà Nẵng chưa nhận được bất cứ văn bản hay giấy tờ gì của Cục Quản lý Dược cảnh báo, khuyến cáo về loại thuốc này. Còn Bác sỹ Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay, sau khi xảy ra sự cố, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, bước đầu xác định Bệnh viện Phụ nữ thực hiện đúng quy trình chẩn đoán trước khi phẫu thuật.
Theo thông tin trên trang Thuốc và Biệt dược, loại thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy thuộc nhóm thuốc gây tê, gây mê. Thuốc được chỉ định gây tê tủy sống. Phẫu thuật bụng kéo dài 45 - 60 phút hoặc phẫu thuật tiết niệu, chi dưới kéo dài 2 - 3 giờ. Phẫu thuật chi dưới kéo dài 3 - 4 giờ khi sự giãn cơ là cần thiết.

Video "Sản phụ tử vong bất thường sau khi mổ đẻ tại Vĩnh Phúc". Nguồn: VTC.

Thuốc có tác dụng phụ đối với hệ thần kinh trung ương là kích thích hoặc ức chế với biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sợ hãi, thờ ơ, lú lẫn, chóng mặt, ngủ gà, ù tai, hoa mắt, nôn mửa, cảm giác nóng, lạnh hoặc tê, co rút, run, co giật, mất chi giác, ức chế hô hấp và/hoặc ngừng hô hấp, kích động, nói khó, nói lắp. Trước tiên là lơ mơ, mất tri giác, ngừng hô hấp.
Sáng 17/11, sản phụ V.T.N.S (33 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mang thai 38 tuần 3 ngày, nhập viện tại Bệnh viện Phụ Nữ trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối.
11h20 ngày 17/11, sản phụ được gây tê để mổ bắt thai nhi. Quá trình mổ chị S. có biểu hiện duỗi thẳng 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và tử vong vào lúc 20h cùng ngày.
Cũng trong ngày 17/11, chị N.T.H (SN 1987, trú quận Liên Chiểu) nhập viện vào lúc 10h 50p khi đang mang thai 37 tuần 1 ngày trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Đến 15h 5p cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ. Sau khi được gây tê chuẩn bị cho ca mổ lấy thai nhi, chị H. cũng có những biểu hiện tương tự như chị S. nên các bác sĩ đã chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh viện tiến hành mổ lấy thai nhi rồi chuyển sản phụ H. vào Khoa Hồi sức tích cực-chống độc trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, một sản phụ khác là L.H.P.T (SN 1987, trú quận Hải Châu) nhập viện và tiến hành mổ sinh con. Chị T sau đó cũng bị tử vong với các triệu chứng tương tự như trên.

Thảo Nguyên (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)