Cười ngất phụ huynh Ấn Độ trèo tường ném phao cho con

Google News

Bất chấp nguy hiểm, các vị phụ huynh Ấn Độ vẫn liều mình trèo tường để ném phao trợ giúp các con trong kỳ thi vào lớp 10 đầy căng thẳng.

Rất nhiều phụ huynh đã làm những điều mà họ cho là tốt nhất cho con của mình bao gồm cả leo tường, ném phao để giúp đỡ con mình gian lận trong thi cử.
Cuoi ngat phu huynh An Do treo tuong nem phao cho con
 
Vào năm 2015, khi cuộc thi tuyển chọn học sinh vào lớp 10 được tổ chức ở bang Bihar, Ấn Độ, nhiều bậc cha mẹ đã bị bắt gặp leo lên những bức tường của trường học để ném tài liệu thi vào phòng cho con.
Nhiều gia đình còn kéo thêm cả bạn bè và người thân của mình để ném những tờ phao nhằm giúp con mình hoàn thành tốt bài thi. Hậu quả là, 600 học sinh bị đuổi học và một số phụ huynh đã bị bắt.
Sriniwas Tiwari, Thư ký Hội đồng thi trường Bihar, nói rằng các học sinh gian lận sẽ bị phạt không được thi kỳ thi tuyển chọn học sinh vào lớp 10 trong 3 năm. Cũng có thể các em sẽ bị bỏ tù hoặc nộp phạt.
Cuoi ngat phu huynh An Do treo tuong nem phao cho con-Hinh-2
 
Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết rằng nạn gian lận thi cử đang lan tràn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa ở Ấn Độ vì sự cạnh tranh cơ hội vào trường đại học ngày càng trở nên gay gắt.
Cuoi ngat phu huynh An Do treo tuong nem phao cho con-Hinh-3
 
Ông P.K. Shahi, Bộ trưởng bộ giáo dục của Bihar, bày tỏ mối quan tâm, lo ngại về việc gian lận trong thi cử ở các trường học và nói rằng đó là một vấn đề mà chính phủ nên xem xét.
Cuoi ngat phu huynh An Do treo tuong nem phao cho con-Hinh-4
 
"Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với chính phủ để tìm ra cách để có thể ngăn chặn được vấn nạn đang ngày một phổ biến này.
Đây cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội để đảm bảo có một kỳ thi không gian lận. Vì vậy, tôi kêu gọi phụ huynh và người giám hộ không nên ủng hộ, cổ súy hành vi gian lận của các con để đảm bảo các kỳ thi được tự do và công bằng”, Shahi nói.
Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)