Công an yêu cầu bác sĩ TQ ở PK 168 HN trình diện

Google News

Công an huyện Thanh Trì yêu cầu phòng khám, đơn vị quản lý phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội mời nữ bác sĩ người Trung Quốc về làm việc sau nhiều ngày bỏ trốn.

Vị nữ bác sỹ Trung Quốc này được yêu cầu trình diện liên quan việc để xảy ra vụ bệnh nhân chết não khi điều trị phụ khoa tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội.
Trước đó, ngày 7/3, chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh), bị hôn mê sâu khi điều trị bệnh phụ khoa tại Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (km12 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Ha Nội).
Sau đó, bác sĩ Trịnh Túc Vinh (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc), người trực tiếp điều trị cho chị T. đã bỏ trốn.
Thanh tra Sở Y tế và Công an huyện Thanh Trì đã yêu cầu phía phòng khám, đơn vị quản lý phòng khám phải mời bác sĩ Vinh về làm việc để điều tra về sự việc đã xảy ra.
Theo tìm hiểu của PV, bác sĩ Trịnh Túc Vinh đã từng bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hành nghề 9 tháng (từ 10/2015 đến 7/2016) vì lý do vi phạm chuyên môn. Khi trở lại hành nghề sau thời hạn đình chỉ chưa đầy 1 năm, bà Trịnh Túc Vinh tiếp tục gây ra sự việc đáng tiếc trên.
Cong an yeu cau bac si TQ o PK 168 HN trinh dien
Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội bị nhiều tai tiếng trong quá trình hoạt động. (Ảnh: Tuổi trẻ). 
Nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm nhưng trước khi xảy ra sự việc làm chết não bệnh nhân khi điều trị bệnh phụ khoa, Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội chưa một lần bị thu hồi giấy phép.
Trước khi xảy ra sự việc trên, Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vì những hành vi khác nhau như: Sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép, nhập lậu thuốc và trang thiết bị y tế trái phép, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, bị "tố" phá thai vượt phạm vi chuyên môn, không chấp hành công tác bảo vệ môi trường...
Tuy nhiên, dư luận luôn đặt ra câu hỏi, vì sao Phòng khám này vẫn hoạt động sau nhiều sai phạm liên tiếp mà chưa một lần bị thu hồi giấy phép?
Trao đổi với báo SK&ĐS, ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc xử lý vi phạm theo hướng sai đến đâu xử lý đến đó rồi yêu cầu đơn vị phải khắc phục hơn nữa những sai phạm đó theo luật chưa đến mức phải tước giấy phép hoạt động của đơn vị.
Được biết, Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (thuộc chi nhánh Công ty TNHH Duy Thịnh), do bác sĩ Phương Văn Soạn phụ trách về chuyên môn và kỹ thuật, đơn vị này đi vào hoạt động năm 2012, ban đầu lấy tên là Phòng khám đa khoa Thanh Trì. Nhưng sau đó bị đổi tên do người dân nhầm lẫn là bệnh viện công lập.
Theo Tiến Phòng/Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)