Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang đã tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Sáng ngày 21/7, cặp song sinh dính liền ở Hà Giang đã qua đời trên đường về vì tình trạng dính liền quá phức tạp, sức khỏe yếu không thể phẫu thuật được.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung PGĐ Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên: "Do bệnh tình quá nặng cặp song sinh dính liền ở Hà Giang là Bàn Văn Trung và Bàn Văn Đương bị tổn thương tim quá phức tạp không thể mổ tách rời để cứu 1 hoặc 2 bé, nên gia đình đã quyết định xin cho các cháu về nhà vào đêm thứ Tư ngày 20/7/2016 vừa qua".
Cap song sinh dinh lien o Ha Giang da tu vong
 Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang đã qua đời
Sáng nay, ngày 21/7 cặp song sinh đã tử vong trên đường về nhà. Đến khoảng 6h sáng, các cháu cùng bố và ông đã về đến quê nhà tại thôn Tân bình, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà giang".
Cũng theo bác sĩ Chung gia đình các cháu dự định tổ chức chôn cất các cháu ngay trong buổi sáng ngày 21/7.
Xác minh với Kiến Thức, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Chiều ngày 20/7/2016 do sức khỏe của hai bé song sinh dính liền chuyển biến xấu đi nên gia đình đã xin cho các cháu về nhà. Bệnh viện đã chấp thuận cho các cháu ra viện. Hai cháu bé đã được đưa về vào buổi tối ngày 20/7".
>>> Mời các bạn xem video clip: Cặp song sinh dính liền già nhất thế giới.
Thu Nguyên

Bình luận(0)