Bổ dưỡng như xoài nhưng ăn kiểu này bác sĩ cũng "lắc đầu"

Google News

Xoài chứa nhiều đường tự nhiên, vitamin, khoáng chất rất tốt cho cơ thể con người. Tuy nhiên, những đối tượng này tuyệt đối không nên ăn xoài kẻo hối hận.

Người mắc bệnh ngoài da
Với những người có tiền sử mắc bệnh ngoài ra thì không nên ăn xoài bởi trong Đông y cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn mẩn ngứa. Trong thành phần của quả xoài tính bình, thấp hàn. Vì vậy, với những ai nóng trong thường xuyên có mụn nhọt không nên ăn xoài. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng không thể ăn xoài.
Không ăn khi bụng đói
Trong thành phần dinh dưỡng của xoài có đường và có vị chua rất kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Vì vậy, khi ăn xoài vào lúc đói sẽ khiến bạn cồn cào khó chịu. Khi bạn đang đói mà ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó, người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn.
Bo duong nhu xoai nhung an kieu nay bac si cung
Người bị thận không ăn xoài. 
Người bệnh hen suyễn
Trong thành phần dinh dưỡng của xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng cho con người. Với những người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát khiến bệnh tình tăng nặng hơn. Vì vậy, với những người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài.
Người bị tiểu đường
Trong thành phần của xoài chứa nhiều đường, hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Khi ăn quá nhiều xoài sẽ không tốt cho sức khỏe, nhất là những người phải áp dụng chế độ ăn kiêng như người thừa cân, tiểu đường…Vì vậy, với những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn xoài. 
Người bị bệnh thận
Khi bạn ăn nhiều xoài có hại cho thận vì trong thành phần của xoài có nhiều đường, vitamin và khoáng chất gây gánh nặng cho thận. Vì vậy, với những người bị viêm thận cấp và mãn tính không nên ăn xoài khiến bệnh tình nặng hơn.
Theo Min Min/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)