Bí kíp phân biệt các loại rau cải cho chị em

Google News

Với tuyển tập bí kíp phân biệt các loại rau cải này, đảm bảo chị em có thể lựa được đúng loại rau mình cần.

Cải bắp

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em

Đây chắc chắn là loại cải dễ nhận biết nhất, không ai có thể nhầm lẫn. Cải bắp có là cuốn thành hình cầu. Loại rau này có thể luộc, xào, nấu, làm salad hoặc dùng để muối dưa.

Cải thảo

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-2

Cải thảo cũng là loại rau dễ nhận biết. Cải thảo có phần lá cuồn theo hình trụ, lá bên trông có màu xanh nhạt, lá ngoài thường xanh đậm. Loại cải này thường dùng để làm kim chi. Ngoài ra, cải thảo có thể dùng để xào, nấu hoặc nhúng lẩu đều ngon.

Cải canh (còn gọi là cải đắng)

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-3

Khi nấu, loại cải này có vị hơi đắng và cay nên còn được gọi là cải đắng. Cây cải canh/cải đắng có cuống lá dày, mọng nước, lõm ở giữa tạo thành đường rãnh. Xung quanh lá cảnh cải có răng cưa không đều. Khi nấu canh cải đắng, người ta thường thêm một chút gừng.

Cải ngồng

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-4

Cải ngồng thường được luộc hoặc xào. Loại cải này có phần thân non mọc cao hẳn lên, lá xòe và có hoa màu vàng.

Cải ngọt

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-5

Cải ngọt có thể dùng để luộc, xào hoặc nấu canh đều được. Cải này có lá hơi tròn phía trên đỉnh và hẹp dần xuống gốc, lá phẳng.

Cải chíp (cải thìa, cải bẹ trắng)

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-6

Cải chíp cũng là một loại cả khá dễ nhận biết. Cải này có cuống dày màu trắng, có hình giống cái thìa, chứa nhiều nước. Người ta có thể chế biến cải chíp theo nhiều cách như luộc, xào, nấu canh...

Cải bẹ xanh (cải sen)

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-7

Cải bẹ xanh có lá hình tròn hoặc hình quạt, nhăn; ăn có vị cay. Cải bẹ xanh thường được dùng để muối dưa hoặc nấu canh.

Cải xoong

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-8

Cải xoong thân mảnh, nhiều lá nhỏ. Loại này thường được dùng để nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào.

Cải xoăn (cải Kale)

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-9

Đây là loại cải mà không phải ai cũng biết. Nó có phần lá xoăn từ đầu đến cuối. Loại cải này thường được dùng để làm salad hoặc sinh tố.

Cải bó xôi (rau chân vịt, rau bina)

Bi kip phan biet cac loai rau cai cho chi em-Hinh-10

Cải bó xôi có cuống lá dài, là tròn, màu xanh đậm, gốc có màu tím. Loại cải này có thể chế biến thành nhiều món và thường được dùng để làm salad hoặc sinh tố.

Theo Thanh Huyền/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)