Bệnh viện chia sẻ cách tự làm kính chống giọt bắn phòng Covid-19

Google News

Trước thực trạng thiếu đồ phòng hộ, khối điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội đã có sáng kiến tự làm kính tránh giọt bắn khi tiếp xúc với người bệnh trong lúc làm thủ thuật, vừa rẻ, dễ làm và hiệu quả.

Benh vien chia se cach tu lam kinh chong giot ban phong Covid-19

Kính để phòng hộ dành cho nhân viên y tế.

Từ thực tế các bác sĩ đi mua đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 rất khan hiếm và đắt đỏ nên các y bác sĩ đã sáng tạo, tự làm kính phòng hộ để ngừa Covid-19.

Clip tự làm kính phòng hộ được các điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thực hiện cho chính các đồng nghiệp của mình sử dụng; việc này cũng không quá khó khăn.

Vật liệu để làm kính che này chỉ khoảng 6.000 đồng; bao gồm một miếng giấy kính để bọc bìa trong các quyển tài liệu với giá khoảng 1000 đồng, 1 miếng xốp mút hay chèn vào mũ, 1 miếng đề can, 1 miếng mếch dùng trong may quần áo. Nếu không mua mút xốp thì có thể tận dụng các miếng mút xốp mình có dùng băng keo hai mặt dán vào.

Dưới đây là clip hướng dẫn của điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Khối điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội tự làm kính phòng hộ che giọt bắn phòng Covid-19.
 
Theo Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)