Bệnh nhi thứ 4 ở Sài Gòn tử vong vì sốt xuất huyết

Google News

Bé gái một tuổi đã tử vong sau một tuần điều trị bệnh sốt xuất huyết, đây là bệnh nhi thứ 4 ở Sài Gòn tử vong vì căn bệnh này.

Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng TP.HCM Nguyễn Trí Dũng biết bệnh là một bé gái một tuổi (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM) đã tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Bệnh nhi bị sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Lê Quân.
Trước đó, TP.HCM cũng có 3 trường hợp bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tử vong sau một thời gian điều trị.
Hiện, con số người mắc bệnh sốt xuất huyết đã lên đến hơn 13.000 ca và có xu hướng tiếp tục gia tăng.
18/24 quận, huyện đang có dịch sốt xuất huyết đang được báo động. Trong đó, các quận huyện có mức báo động cao về số ca bệnh tăng cao như quận 11, Bình Thạnh, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân.
Ngành y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh khu vực mình sống, kiểm tra lu, chậu, bụi rậm, bình hoa để tránh việc muỗi phát sinh. Đồng thời, người dân có dấu hiệu sốt, phát ban hãy đến ngay cơ sở y tế điều trị tránh việc tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà.
Theo Phú Mỹ/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)