Bệnh nhân số 34 "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận âm tính lần 2 với COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận đã âm tính lần 2 với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm lần 3. Trong khi đó, 3 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 từ ca 34 đã được xuất viện.

Ngày 2/4, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Thuận, cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm lần 3 của 7/9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện.
7 bệnh nhân trong đó có bệnh nhân số 34 "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3 , lần 2 vào ngày 31/3.
Theo các bác sĩ, hiện bệnh nhân 34 có sức khỏe tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống được. Bà có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết các mẫu bệnh phẩm của 7 bệnh nhân âm tính 2 lần đã được gửi Viện Pasteur Nha Trang vào ngày 1/4. Nếu 7 mẫu này âm tính lần 3, bệnh viện sẽ báo cáo Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 để cho bệnh nhân xuất viện.
Benh nhan so 34
Bệnh nhân “siêu lây” số 34 sẽ khỏi bệnh nếu âm tính lần 3 với COVID-19.
Bệnh nhân 34 được coi là trường hợp "siêu lây nhiễm" khi trực tiếp và gián tiếp lây cho nhiều người bao gồm chồng, con cháu, nhân viên, giúp việc, đối tác ở TP.HCM và đồng nghiệp đối tác.

Mời độc giả theo dõi video "Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện". Nguồn: VTC Now.

Tại Bình Thuận, tất cả bệnh nhân COVID-19 và phần lớn những trường hợp đưa đi cách ly tập trung đều bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 34.
Trước đó, sáng 1/4, bệnh nhân 45 và 48 (có liên quan tới ca bệnh 34) đã được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Đây là hai nhân viên của hãng thiết bị vệ sinh cao cấp Nhật Bản TOTO.
Benh nhan so 34
Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)