Bé gái Đắk Lắk có dương vật được phẫu thuật chuyển giới thành công

Google News

Bé gái 5 tuổi ở Đắk Lắk có tử cung, vòi trứng và buồng trứng nhưng bộ phận sinh dục ngoài lại có dương vật.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị vừa phẫu thuật tạo hình chuyển giới tính thành công cho bé gái 5 tuổi.
Bệnh nhi sinh năm 2014 (ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) sinh ra với bộ phận sinh dục giống nam nên gia đình đặt tên con trai, cắt tóc ngắn, mặc đồ nam. Ngày 24/4, gia đình thấy có biểu hiện bất thường nơi bộ phận sinh dục của bé nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám.
Be gai Dak Lak co duong vat duoc phau thuat chuyen gioi thanh cong
 
Tại đây, bác sĩ phát hiện cháu bé có tử cung, 2 vòi trứng, 2 buồng trứng nhưng bộ phận sinh dục ngoài lại có dương vật, 2 bìu nhưng không có tinh hoàn trong bìu; lỗ tiểu ở mặt dưới dương vật nằm sâu bên trong; không có lỗ âm đạo...
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để xét nghiệm. Tại đây, bé được xác định có cặp nhiễm sắc thể 23XX, là giới tính nữ.
Sau đó, bệnh nhi được chuyển về lại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị nội tiết. Đến ngày 29/5, bác sĩ phẫu thuật tạo hình âm vật, lỗ âm đạo...
Hiện, sức khỏe của cháu bé đã ổn định, mọi sinh hoạt trở về bình thường giống bé gái.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)