Bao cao su giả và gel bôi trơn trộn hóa chất: Hiểm hoạ khôn lường

Google News

Theo nhiều chuyên gia y tế, nếu dùng bao cao su, gel bôi trơn và các sản phẩm hỗ trợ tình dục kém chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và thậm chí dẫn tới vô sinh.

Mua hóa chất chợ Kim Biên để sản xuất BCS, gel bôi trơn
Như Báo Lao Động đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất bao cao su (BCS), gel bôi trơn giả tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 với giá trị hàng giả lên đến 6 tỉ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trương Chí Thành (29 tuổi, quê Thanh Hóa) khai nhận, mua hóa chất từ chợ Kim Biên, quận 5 sau đó dùng máy trộn số hóa chất này để tạo thành gel bôi trơn giả, rồi đóng vào hộp của các thương hiệu nổi tiếng ghi xuất xử từ Thái Lan, Malaysia,...
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại hóa chất, nguyên vật liệu không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Các đối tượng đã dùng những loại hóa chất này để sản xuất nên BCS giả, rồi cho vào hộp các thương hiệu nổi tiếng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Bao cao su gia va gel boi tron tron hoa chat: Hiem hoa khon luong
 Số lượng bao cao su giả vừa bị bắt giữ.
Anh Trịnh Hồng Dậu - Chủ cửa hàng BCS lớn trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho biết: Từ ngày mở cửa hàng, anh thường nhận được sự mời chào của một số đối tượng chuyên cung cấp những sản phẩm BCS, gel bôi trơn có dấu hiệu nhái các thương hiệu lớn với giá rẻ nhưng anh luôn từ chối.
"Họ chào mời tôi để cung cấp số lượng lớn hàng nhái với giá rất rẻ so với hàng chính hãng. Tuy nhiên, những sản phẩm hỗ trợ tình dục này có liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của khách hàng, nên không vì lợi nhuận mà tôi đi tiếp tay cho vi phạm của các đối tượng." - anh Dậu nói.
Anh Dậu cũng chia sẻ thêm thông tin, phần lớn khách hàng khi mua BCS hay các sản phẩm hỗ trợ tình dục chỉ quan tâm đến mẫu mã, giá cả, công dụng, mùi hương,... mà không quan tâm đến chất lượng là hàng thật hay giả.
"Nếu chỉ là người tiêu dùng thì rất khó để phát hiện đâu là sản phẩm BSC thật, đâu là sản phẩm BSC giả. Tuy nhiên, có thể nhận thấy những sản phẩm kém chất lượng này là chất tạo độ trơn kém, độ liên kết đàn hồi thấp, dễ bị rách, có mùi hóa chất khá mạnh, nét chữ trên bao bì thường mờ và vỏ bao khó xé..." - anh Dậu nói.
Từ đó, anh Dậu đưa ra lời khuyên là không nên mua BCS có dấu hiệu kém tin cậy như tên hãng sản xuất in trên bao bì không sắc nét, không có hạn sử dụng,... đồng thời, nên đến những hiệu thuốc hoặc các cửa hàng uy tín để mua BCS chính hãng, tránh mua hàng trôi nổi trên thị trường.
Những nguy hại khi sử dụng BCS, gel bôi trơn giả
Trao đổi với PV Báo Lao Động, BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, trong y khoa, BCS là một trong những biện pháp tránh thai đạt hiệu quả cao nhất (trên 98%), nhưng nếu sử dụng loại BCS kém chất lượng thì không có hiệu quả tránh thai.
"Thời gian qua, Khoa nam học của bệnh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nam đến điều trị các bệnh liên quan đến tình dục do sử dụng bao cao su kém chất lượng. Khi sử dụng BCS kém chất lượng, ngoài bị lây bệnh còn có khả năng bị rách khi quan hệ dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn." - BS Dũng nói.
Lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM phân tích, khi sử dụng BCS và gel bôi trơn giả, sẽ có tác hại lớn đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người sử dụng.
"Sử dụng BCS, gel bôi trơn không đảm bảo chất lượng sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh, lây nhiễm các bệnh phụ khoa, nam khoa và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Các sản phẩm kém chất lượng này còn có khả năng lây nhiễm các bệnh tình dục như HIV, lậu, giang mai,... dẫn đến nguy cơ gây vô sinh." - lãnh đạo Trung tâm Sức khỏe sinh sản TP HCM nói.
Theo Huân Cao/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)