Bài thuốc dân gian an toàn cho trẻ bị cúm đảm bảo khỏi tới 100%

Google News

Bài thuốc dân gian an toàn cho trẻ bị cúm đảm bảo khỏi tới 100% - nhà nào cũng nên giắt lưng!

Trị cảm cúm
Nước gừng nóng là bài thuốc dân gian an toàn cho trẻ bị cúm
Dược sĩ Khương Tú chia sẻ trên Người Hà Nội cho biết, mẹ thái vài lát gừng rồi cho vào nước đun sôi lên, thêm đường hoặc mật ong rồi cho bé uống nóng. Một ngày uống 3 lần hoặc uống mỗi khi bé có triệu chứng cúm khó chịu sẽ cho hiệu quả tức thì.
Nước muối
Hãy cho bé súc họng nước muối hàng ngày và vệ sinh đường thở cho trẻ bị cúm bằng bình xịt muối biển để làm loãng và sạch chất nhầy.
Hành ta
Đây cũng là một món ăn có tính sát khuẩn mạnh giúp trị cảm cúm hiệu quả. Hành cũng là một vị thuốc chống động thai (Lấy 60g hành tươi sắc kỹ cùng với một bát nước, lọc bỏ bã rồi uống).
Bài thuốc chữa cúm đơn giản nhất từ hành là nấu cháo gạo tẻ, cho thêm nhiều hành, ăn lúc còn nóng rồi đắp chăn ấm để mồ hôi ra dâm dấp là được. Bạn cũng có thể cho hành vào cháo trứng gà và kết hợp với bài thuốc từ kinh giới, tía tô kể trên.
Tuy nhiên, nếu thấy bé bị cúm nặng, sốt cao, cha mẹ nên đưa bé đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác nhất.
Trị cảm mạo
Khi người bệnh có thêm các triệu chứng như đau người, nhức mỏi khớp thì có thể dùng bài thuốc sau: sài hồ, phục linh, tiền hồ, cát cánh, xuyên khung, khương hoạt, độc hoạt, tiền hồ, kinh giới, chỉ xác, phòng phong. Mỗi loại 40g kết hợp với 20g cam thảo, tán bột rồi lấy 12g pha với nước nóng để uống.
Nấu nồi xông: Dùng một số loại lá như dâu, bưởi, kinh giới, bạc hà, lá tre, duối, sả và tía tô nấu thành một nồi nước để xông.
Trẻ bị cúm khiến cha mẹ lo lắng. Bài viết trên đây đã chia sẻ với cha mẹ một số bài thuốc dân gian hiệu quả khi trẻ bị cúm - mọi người hãy lưu lại để dùng ngay khi cần nhé!
Theo Phunutoday

Bình luận(0)