Bác sĩ xót xa cắt bỏ chân bệnh nhi sau 4 lần phẫu thuật không thành công

Google News

Ngày 8-1, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết một bé trai 12 tuổi đi xe máy va chạm xe ba gác bị sắt công trình xuyên qua chân, dù thực hiện đến 4 lần phẫu thuật nhưng thất bại do tổn thương quá nặng.

Bệnh nhi là Lê Thanh Tr. (12 tuổi), nhập viện trong tình trạng trên người có 3 cây sắt xây dựng đâm xuyên qua vùng cổ chân, bàn chân do tai nạn đi xe máy đụng xe ba gác té vào công trình.
Bac si xot xa cat bo chan benh nhi sau 4 lan phau thuat khong thanh cong
 
Qua kiểm tra chẩn đoán, các bác sĩ xác định bị gãy hở độ III C 1/3 dưới 2 xương cẳng chân phải, bàn chân tím lạnh do cây sắt đâm xuyên gãy hở 2 xương cẳng chân.
Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, phẫu thuật lần 1 cắt lọc, cố định xương bằng bất động ngoài, nối ghép động mạch chày trước và chày sau, thần kinh, gân; mổ lần 2 nối ghép lại động mạch do tắc lại sau 6 tiếng phẫu thuật lần 1; bàn chân bệnh nhân vẫn lạnh, kiểm tra thấy mạch máu thông kém nên BV đã quyết định phẫu thuật lần thứ 3 để kiểm tra, ghép nối mạch máu để cố gắng giữ chân cho em Tr.
Dù rất nỗ lực cứu chữa nhưng các bác sĩ đành phải cắt bỏ chân để bảo toàn tính mạng cho em Tr.
Tuy vậy, sau 2 ngày bàn chân vẫn không tốt, lạnh, tím, các bác sĩ buộc phải mổ lần 4 và phải cắt cụt chân để bảo toàn tính mạng cho em Tr.
Theo Nguyễn Thạnh/ Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)