Ấn Độ đề xuất “thiến” tội phạm hiếp dâm trẻ em

Google News

Một tòa án ở miền nam Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ thông qua hình phạt "thiến" những kẻ bị kết tội hiếp dâm trẻ em.

Vị thẩm phán Kirubakaran đưa ra đề nghị đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em trên tại Tòa án tối cao Madras ở bang Tamil Nadu đầu tháng này. Ông nói rằng những tội ác đối với trẻ em đã tăng lên nhanh chóng bất chấp luật pháp nghiêm ngặt hiện hành, đài truyền hình Ấn Độ NDVT đưa tin.
An Do de xuat “thien” toi pham hiep dam tre em
Tòa án tối cao Chennai ở Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images) 
Ông cũng đưa ra những con số cụ thể cho thấy những trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em như vậy đã tăng gấp 3 lần, từ 38.000 vụ năm 2012 tăng lên gần 90.000 vụ vào năm 2014.
“Luật pháp không hiệu quả và chưa có tính răn đe cao”, thẩm phán Kirubakaran phát biểu. Ông cũng bày tỏ phản đối việc không xét xử vụ việc một người đàn ông Anh đã lạm dụng tình dục một cậu bé 15 tuổi hồi năm 2011. Người đàn ông này đã cam kết trả toàn bộ chi phí đi học cho cậu bé nhưng anh ta có thể vẫn phải trở lại Ấn Độ để hầu tòa.
“Tòa án khẳng định việc 'thiến' kẻ lạm dụng tình dục trẻ em sẽ mang lại kết quả như mong đợi,” Kirubakaran nói thêm, nhấn mạnh rằng hình phạt thiến này đã tồn tại ở Ba Lan, Nga và nhiều bang của Mỹ.
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)