5 cách chữa ho hiệu quả cho bé vào mùa đông

Google News

Vào mùa đông trẻ thường xuyên bị cảm lạnh và kho han, nếu không chữa ho trị kịp thời sẽ khiến bé mất ngủ, khó thở và trở thành bệnh mãn tính.

Dưới đây là cách chữa ho cho trẻ trong mùa đông vừa an toàn vừa hiệu quả.
Tắm nước gừng cho trẻ
Lấy một củ gừng vừa phải, rửa thật sạch rồi giã nát, cho vào nồi đun sôi, hòa đều với một chút nước lạnh vừa đủ ấm để tắm cho trẻ. Các mẹ lưu ý cho trẻ ngâm mình một lúc, chú ý phần lưng và phần ngực. Thực hiện tắm nước gừng một cách đều đặn, thường xuyên, trẻ sẽ dứt cơn ho nhanh chóng.
5 cach chua ho hieu qua cho be vao mua dong
Tắm nước gừng cho trẻ là một trong những cách chữa ho hiệu quả. 
Súc miệng bằng nước muối
Cách thực hiện rất đơn giản, cho một thìa nước muối vào cốc nước ấm rồi cho trẻ súc miệng 2 lần/ngày. Cách này sẽ giúp trẻ chống lại những cơn ho khó chịu.
Sữa pha với bột nghệ
Nghệ là một trong những nguyên liệu thường được dùng để chữa ho cho trẻ. Chỉ cần hòa một ít bột nghệ tươi vào cốc sữa ấm, cho trẻ uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Với các chữa này, không chỉ giúp trẻ dứt được cơn ho mà còn tăng cường sức đề kháng với các tác nhân gây bệnh vào mùa đông.
Dùng trà cam thảo
5 cach chua ho hieu qua cho be vao mua dong-Hinh-2
Tắm nước gừng cho trẻ là một trong những cách chữa ho hiệu quả. 
Cam thảo có thành phần kháng khuẩn, giúp làm dịu họng hiệu quả. Trà cam thảo có vị ngọt, trẻ dễ dàng uống nên các bà mẹ có thể yên tâm. Dùng trà cam thảo hàng ngày giúp trẻ cảm thấy ấm hơn và cơn ho được dịu bớt đi.
Sử dụng cam nướng
Chọn cam tươi, không chứa thuốc, mọng nước rồi nướng trên bếp. Lưu ý là để nướng lửa nhỏ và lật để hai bên để vỏ cam không bị cháy. Nướng khoảng 10 phút là được. Quả cam nướng khi nóng, dễ bóc vỏ, cho trẻ ăn 2-3 múi cam lúc còn ấm sẽ giúp chữa ho cho trẻ hiệu quả.
Theo Hòa Lê/ VietQ

>> xem thêm

Bình luận(0)