3 tuyệt chiêu dỗ trẻ “nặng vía” khóc ngặt cả đêm

Google News

Nếu con quấy khóc liên tục không ngủ, mẹ hãy thử áp dụng ngay những tuyệt chiêu này nhé!

Với những mẹo đơn giản giúp trẻ ngủ ngon đến sáng, các mẹ nên áp dụng ngay.
3 tuyet chieu do tre “nang via” khoc ngat ca dem
Ảnh minh họa. 
Để củ tỏi, cành dâu đầu giường ngủ
Lấy một vài củ tỏi hoặc cành dâu tằm để ở đầu giường nằm của hai mẹ con. May thêm một cái túi dây rút nhỏ, cho vào đó 1-2 tép tỏi rồi rút lại, lấy kim đính vào áo bé.
Tỏi và thân lá cây dâu tằm từ lâu đã là hai loại thuốc dân gian cực kỳ hiệu nghiệm trong việc sát khuẩn, tăng cường sức đề kháng, làm mạnh khí huyết… Mặt khác, tỏi để trong phòng trẻ sơ sinh có thể sát trùng không khí phần nào, hạn chế vi khuẩn xâm nhập môi trường sống và nhờ đó ngừa mắc bệnh, khó chịu, giúp bé ăn ngủ nghỉ ngon hơn.
Dùng hương lá trầu không
Lấy vài lá trầu không đem hơ nóng vừa phải rồi đắp lên trán, lên bụng và lưng cho bé. Ngoài ra, mẹ có thể vò nát lá trầu không trong lòng bàn tay, sau đó bỏ lá đi, lấy tay sờ lên trán, lên thóp con, bé sẽ đỡ quấy khóc đi nhiều. Lá trầu cực tốt trong phòng và chữa nhiều bệnh cho bà đẻ và trẻ sơ sinh.
Xông quả bồ kết
Đầu tiên, mẹ phải bế trẻ sang phòng khác. Ở phòng cũ, mẹ chuẩn bị một niêu than hồng rồi cho vài trái bồ kết vào nướng để khói bốc lên. Xông phòng bằng khói quả bồ kết theo sẽ giúp các luồng khí xấu và hơi ẩm trong phòng mất đi. Mặc khác, hương bồ kết còn có tính sát khuẩn, tốt cho việc phòng trừ bệnh đường hô hấp nên cực tốt cho phòng bà đẻ và phòng có con nít.
Đợi phòng thông thoáng hoàn toàn, không còn khí than và mùi bồ kết nữa thì ẵm bé quay trở lại phòng, bé sẽ đỡ khóc, ngủ ngoan hơn hẳn.
Trong khi đó, theo nguyên nhân y khoa thì bé quấy khóc do 3 nguyên nhân: Thời gian ngủ phân bố không phù hợp, bé cảm thấy không dễ chịu trước khi đi ngủ và da trẻ không được thoải mái.
Do đó mẹ có thể chăm sóc bé theo những cách này để con dễ đi vào giấc ngủ:
- Kiểm tra bỉm của con, kiểm tra xem con còn đói không.
- Thử điều chỉnh lại thời gian ngủ ban ngày cho bé thật hợp lý.
- Vuốt ve cẳng chân của bé: Cẳng chân là nơi hội tụ nhiều dây thần kinh quan trọng. Mẹ massage, vuốt ve nhẹ nhàng cẳng chân con có thể trấn tĩnh tinh thần và giúp bé ngủ ngon.
- Ôm và vỗ về bé: Khi khóc có thể bé đang sợ hãi, mẹ hãy ôm ấp vỗ về nhịp nhàng để yên lòng và nín khóc từ từ. -Cho bé bú mẹ: Bú mẹ cũng là một cách cực kỳ hay để giúp bé nín khóc, vừa không bị đói vừa ổn định thần kinh, con sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
- Đưa bé đi xét nghiệm vi chất xem có bị thiếu chất gì khiến cơ thể khó chịu, khó ăn, khó ngủ hay không.
Theo Thùy Linh/Emdep

>> xem thêm

Bình luận(0)