"Hồn ma 3.500 năm tuổi" được bạn đồng hành dẫn lối sang thế giới bên kia

Google News

Hình vẽ cổ nhất thế giới về hồn ma trên bảng đất sét của người Babylon cổ đại gần đây được phát hiện ở Bảo tàng Anh.

Các nhà nghiên cứu xác định hình vẽ trên bảng đất sét có niên đại 3.500 năm là linh hồn một người đàn ông đi bộ với cổ tay bị trói, được một phụ nữ dẫn đường sang thế giới bên kia, nơi hạnh phúc vĩnh cửu được cho là đang chờ đợi họ. 

Irving Finkel, quản lý phòng Trung Đông ở Bảo tàng Anh cho biết phát hiện quan trọng này đã nằm lại trong hầm tối của bảo tàng và bị bỏ qua cho tới tận gần đây. 

"Đó dường như là hồn ma nam giới khốn khổ. Bạn có thể tưởng tượng hồn ma cao, gầy, có râu lởn vởn quanh ngôi nhà và điều này khiến nhiều người lo lắng. Phân tích cuối cùng là con ma này cần một người đồng hành", ông Finkel cho hay, 

Theo chuyên gia này, bản vẽ ghi lại hướng dẫn của một thầy trừ tà giúp thoát khỏi hồn ma đeo bám bằng cách giải quyết điều phiền muộn níu giữ họ lại trần thế. Trong trường hợp này, hồn ma cần người bạn đồng hành.

Tẩm bảng này vẫn chưa được bảo tàng trưng bày như Finkel hy vọng điều này có thể thay đổi. 

"Tôi muốn mọi người biết về nền văn hóa này", ông cho hay. 

Theo DIỆU HOA/ VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)