Phát sốt chó trắng cực hiếm “nổi tiếng” trên mạng xã hội

Google News

Chú chó trắng bị bệnh bạch tạng hiếm thấy đang trải qua một cuộc sống nổi tiếng với tư cách là một "ngôi sao mạng xã hội".

Một chú chó thuộc giống dachshund mắc chứng bạch tạng hiếm gặp, hiện đang sống cuộc sống tốt đẹp cùng gia đình chủ nhân và thậm chí còn có tài khoản Instagram của riêng mình.
Chú chó Duke 8 tuổi, sống ở Texas với chủ nhân là Mercedes Andrade, một kế toán 38 tuổi. Duke mắc bệnh bạch tạng nên toàn thân trắng toát, mũi hồng và mắt có màu xanh nhạt.
Chú chó trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và phải đội mũ, mặc áo chống nắng, đồng thời mắc bệnh cơ tim giãn nở, trái tim của nó to hơn bình thường.
Phat sot cho trang cuc hiem “noi tieng” tren mang xa hoi
 Chú chó trắng cực hiếm 'nổi tiếng' trên mạng xã hội sở hữu đôi mắt màu xanh và mũi màu hồng.
Những chú chó giống dachshund có thân dài, bụng hóp, hoạt bát, rắn chắc với tứ chi rất ngắn. Mắt thường có hình ôvan, màu đỏ sẫm hoặc nâu đen, rất năng động và thân thiện.
Nhưng Duke không giống như vậy. Bất chấp những vấn đề khó khăn phải đối mặt, Duke đang sống một cuộc sống vui vẻ cùng chủ nhân Mercedes, người đã đưa nhận nuôi nó vào năm 2013.
"Cho đến ngày đầu tiên gặp Duke, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về một con chó duchshud bạch tạng. Trong số những chú chó đang chơi đùa tại trại cứu hộ, nơi tôi ghé thăm, tôi ấn tượng với Duke vì có màu trắng, mắt xanh, mũi hồng", Mercedes Andrade cho biết.
Phat sot cho trang cuc hiem “noi tieng” tren mang xa hoi-Hinh-2
 Mắc chứng hiếm gặp nên tai và mắt của Duke không hoạt động bình thường.

Phat sot cho trang cuc hiem “noi tieng” tren mang xa hoi-Hinh-3
 Chú chó trắng luôn có bạn thân bên cạnh hỗ trợ.
Sở hữu những nét độc đáo khác lạ trên cơ thể, Duke thu hút sự chú ý của nhiều người tò mò và nhận được hàng tá tin nhắn từ 3.755 người theo dõi trên tài khoản Instagram mà chủ nhân lập cho nó.
Mercedes chia sẻ rằng: "Hầu như tất cả những người tiếp cận với Duke đều nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một chú chó bạch tạng. Nhiều người xin chụp ảnh của nó và chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội".
May mắn cho Duke khi nó không bị mù hay điếc hoàn toàn như một số trường hợp động vật bị bạch tạng khác. Nó chỉ gặp một số vấn đề về mắt trái, nhìn hơi kém và một bên tai hơi lãng.
Bên cạnh Duke luôn có Dior, chú chó săn đáng tin tưởng của nó, luôn là người chỉ đường và bạn đồng hành.
"Duke không giống với bất kỳ chú chó duchshund nào khác mà tôi từng có. Nó rất thân thiện, thích chơi với mọi người, thích chơi trò trốn tìm, tìm kiếm tất cả đồ chơi của mình", chủ nhân cho biết.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)