​Cô gái 21 tuổi bị rắn cạp nia chui vào chăn cắn tử vong

Google News

Đang nằm ngủ, cô gái 21 tuổi không may bị rắn cạp nia từ trong chăn cắn vào cổ và tay khiến nạn nhân tử vong sau 5 ngày điều trị.

Tối 8/7, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, một cô gái trẻ trên địa bàn không may bị rắn cạp nia cắn tử vong sau 5 ngày điều trị ở bệnh viện.
Trước đó, vào khoảng 2h ngày 3/7, chị N.T.L. (21 tuổi, trú ở làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm) đang ngủ tại phòng trên tầng 2 nhà mình thì thấy lạnh, lúc này trong phòng có bật điều hòa nhiệt độ.
​Co gai 21 tuoi bi ran cap nia chui vao chan can tu vong
Chị L. bị rắn cạp nia cắn tử vong.  
Chị L. kéo chăn đắp lên người thì bất ngờ bị con rắn cạp nia ở trong chăn chui ra cắn một vết vào cổ. Hoảng hốt, chị L. kéo con rắn ra thì bị nó cắn tiếp vào tay.
Nạn nhân nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cấp cứu. Do vết độc phát tán nhanh, nguy kịch tính mạng, chị L. được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chữa trị.
Đến trưa nay (ngày 8/7) chị L. đã tử vong sau 5 ngày điều trị.
Thi thể chị L. sau đó được đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Theo Nhã Hoàng/ Pháp luật và Bạn đọc

>> xem thêm

Bình luận(0)